- Trong những ngày hè nắng nóng, bạn luôn muốn chọn cho mình những trang phục thật thoải mái để không cảm thấy khó chịu ngột ngạt. Áp dụng 10 tuyệt chiêu chọn đồ ngày hè sau đây, bạn sẽ không còn cảm thấy mùa hè kinh khủng nữa, nắng nóng sẽ được đánh tan, diện thời trang xuống phố.

Đồ ren - xu hướng thời trang công sở dành cho phụ nữ trung niên
Gu thời trang có một không hai của nữ giảng viên 63 tuổi
9 điều kiêng kỵ trong thời trang của người Pháp

 

Lựa chọn các trang phục rộng rãi

{keywords}

Các trang phục càng rộng rãi càng tốt, bởi như thế quần áo sẽ không bị bám sát vào cơ thể gây nóng bức khó chịu. Có thể nhiều người không tin nhưng một chiếc váy maxi bồng bềnh chắc chắn sẽ mát hơn khi bạn mặc một chiếc quần sooc ngắn và áo ba lỗ ôm sát.

 

Hạn chế mặc áo lót độn ngực thay vào đó nên chọn áo không gọng

Mùa hè bạn nên ưu tiên những chiếc áo lót mỏng, không gọng ví dụ như áo lót ren. Hạn chế mặc áo lót có đệm lót dày cả năm phân, có gọng cứng, nó sẽ gây khó chịu, bức bí khiến cơ thể chảy mồ hôi.

 

Tránh mặc váy áo chất liệu quá mỏng vì dễ bị dính vào cơ thể

{keywords}

Những trang phục có chất liệu mỏng nhẹ vô cùng thích hợp với thời tiết nóng nực của mùa hè, tuy nhiên, nó phải là những thiết kế có cấu trúc để không bị bám vào da thịt, khiến da bị "ngạt thở".

 

Chọn quần áo làm từ chất liệu tự nhiên

Những chất liệu như cotton sẽ mang đến cảm giác mát mẻ hơn so với nylon, polyester hoặc tơ nhân tạo. Những chất liệu kia sẽ tạo cảm giác ngột thở cho người mặc. Cotton có khả năng thấm hút mồ hôi và khô khá nhanh nhờ đó mà bạn luôn cảm thấy mát mẻ, thoải mái.

 

Tránh mặc đồ được trang trí quá cầu kỳ

{keywords}

Hạn chế mặc những bộ váy áo được trang trí thêm các loại đá hay kim loại vì sẽ khiến bạn trông nặng nề. Độ nặng của những món trang trí này khiến chất liệu vải bị nặng và ôm dính vào cơ thể, khiến bạn thường xuyên đổ mồ hôi. Bí kíp thời trang hoàn hảo chính là đây.

 

Đội mũ rộng vành hoặc luôn mang theo một chiếc khăn lụa mỏng trong túi xách

Hãy luôn mang theo một tấm khăn lụa mỏng trong túi xách để khi phải ra ngoài giữa trời nắng bạn có một tấm khăn để phủ lên người. Hoặc nếu đi du lịch hay đi chơi xa nên chuẩn bị thêm một chiếc mũ rộng vành vừa có tính thời trang vừa có công dụng che nắng.

 

Sử dụng túi xách đeo chéo hoặc túi xách tay cỡ nhỏ

Mùa hè nóng nực đừng sử dụng balo vì nó sẽ khiến phần lưng nóng nực, thay vào đó bạn nên ưu tiên các loại túi đeo vai, túi đeo chéo cho tiện lợi. Và tốt nhất là túi có kích thước nhỏ, gọn nhẹ.

 

Đeo trang sức thật đơn giản

Bạn có thể đeo hoa tai vì chúng không tiếp xúc nhiều với cơ thể tuy nhiên nên hạn chế đeo vòng cổ, vòng tay và nhẫn, nhất là vào những ngày nóng nực. Hoặc nếu đeo thì chỉ nên chọn những loại có thiết kế đơn giản, nhẹ, không quá cầu kỳ nhiều chi tiết.

 

Chọn đồ sáng màu

Những gam màu tối hấp thụ nhiệt rất tốt vì thế để không cảm thấy quá nóng nực bạn nên ưu tiên chọn trang phục nữ sáng màu.

 

Mặc đồ dài tay để bảo vệ da

Ánh sáng trực tiếp của mặt trời có thể gây tổn hại cho da. Chọn trang phục thông minh là chọn những chiếc áo có tay để bảo vệ làn da, tất nhiên, đó vẫn phải là kiểu áo có kiểu dáng rộng rãi.

Dương Thị Uyên