- Top 44 Hoa hậu Việt Nam 2018 chính thức lộ diện. Cùng điểm qua những “cái nhất” đầy thú vị của dàn ứng viên năm nay.

Thí sinh có chiều cao vượt trội nhất – khiêm tốn nhất

{keywords}
Trần Thị Ngọc Bích - SBD 008, là thí sinh cao nhất với chiều cao 1,78m, đến từ Hà Tĩnh. Hiện cô là sinh viên của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.

 

{keywords}
Ngược lại, thí sinh Phan Thị Diễm Trinh– SBD 305 với chiều cao 1,66m là chiều cao khiêm tốn nhất.


Thí sinh nhiều tuổi và thấp tuổi nhất

{keywords}
Chu Thị Minh Trang– SBD 01, và Hà Thanh Vân– SBD 356 là hai thí sinh đều sinh năm 1993, nhiều tuổi nhất trong dàn thí sinh. Minh Trang đến từ Hải Phòng, từng lọt vào Top 45 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Còn Thanh Vân là cô gái dân tộc Tày, tỉnh Cao Bằng.

 

{keywords}
Bên cạnh đó, 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất đều sinh năm 2000 bao gồm Nguyễn Thị Thu Tâm -SBD 378, TP. HCM; Pham Cẩm Nhi- SBD 077, Đà Nẵng; Nguyễn Hoàng Bảo Châu- SBD 169, Hà Nội; Trần Tiểu Vy- SBD 138 , Quảng Nam.


Thí sinh có vòng eo nhỏ nhất

{keywords}
Nguyễn Thị Hồng Tuyết- SBD 052 với vòng eo con kiến 55cm. Cô sinh năm 1994, cao 1,67m. Hồng Tuyết tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu.


Thí sinh có số đo vòng 1 lớn nhất

{keywords}
Lại Quỳnh Giang- SBD 278, với vòng 1 lên đến 89cm, sinh năm 1996, Hà Nội. Chiều cao: 1m75. Số đo 3 vòng: 89 - 60 -93. Quỳnh Giang từng lọt vào Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

 Thí sinh có số đo vòng 3 lớn nhất

{keywords}
Hai thí sinh Nguyễn Hoài Phương Anh- SBD 256, sinh năm 1999, Hà Nội. Vũ Hương Giang- SBD 462, sinh năm 1995, Hải Phòng. Hai cô gái đều sở hữu vòng 3 lớn nhất: 98cm. Phương Anh là Hoa khôi Học viện Báo chí Tuyên truyền 2018 và Hương Giang từng đăng quang Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017.

 

Thí sinh có nhiều kinh nghiệm thi thố nhất

{keywords}
BTV xinh đẹp và tài năng của VTV Vũ Thị Tuyết Trang gây chú ý đặc biệt tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng vào top 10 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013, dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016, vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018, và giờ là vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

 

{keywords}
Mùa giải năm nay có rất nhiều gương mặt đã từng tham gia cuộc thi nhan sắc trước đó nhưng nếu tham gia và đạt thành tích nhiều nhất phải kể đến thí sinh Lê Thanh Tú- SBD 146, sinh năm 1996 đến từ Hà Nội. Cô gái trẻ từng lọt Top 15 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, đăng quang Miss Hà Nội Photo Model 2015 và đạt Giải ba toàn quốc Miss áo dài nữ sinh Việt Nam 2015.

 

Thí sinh có mái tóc dài nhất

{keywords}
Nguyễn Thị Khánh Linh- SBD 088, sinh năm 1997 đến từ Hà Nội được mệnh danh là “công chúa tóc mây” với mái tóc dài óng mượt làm say đắm bao ánh nhìn.

 

Trường đại học có nhiều thí sinh lọt vào vòng chung kết nhất

{keywords}
Không hổ danh là “Ngôi trường của những Hoa hậu”, Đại học Ngoại Thương cả hai cơ sở Hà Nội và TP.HCM có tới 7 thí sinh đã và đang theo học- những gương mặt sáng giá như: Hà Thanh Vân– SBD 356, Vũ Thị Tuyết Trang– SBD 392, Phạm Thị Minh Châu– SBD 335, Phạm Ngọc Linh- SBD 569, Hà Lương Bảo Hằng- SBD 216. Nguyễn Thị Nhật Minh- SBD 151. Huỳnh Phạm Thủy Tiên- SBD 031.


Linda Nguyễn - Mai Hương