- Chiều 17/4, Văn phòng UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng cho 2 em học sinh tiểu học bị thiệt mạng trên đường đi học về bị rớt xuống ao nuôi cá.

17h30 chiều 16/4, trên đường đi học về, hai em P.T.N.Y (7 tuổi) và N.V.Đ (7 tuổi), học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Bình Dương) đi ngang qua hồ nước nuôi cá điêu hồng của một hộ dân tại tổ 1, thôn 1.

Khi đi ngang qua hồ nuôi, thấy đàn cá điêu hồng có màu đỏ lạ nên 2 em dừng lại bên hồ để xem. Trong lúc xem, cả 2 em dùng cây chọc cá và sẩy chân rơi xuống hồ rồi thiệt mạng.

Đến 18h, gia đình không thấy 2 em về nên cho người đi tìm và phát hiện cặp sách vở trên bờ hồ nên đã xuống ao tìm kiếm và vơt được thi thể.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm của 2 em học sinh nhỏ này.

Được biết, từ đầu mùa nắng nóng đến nay, trên địa bàn Quảng Nam đã xảy ra liên tục các vụ học sinh bị đuối nước và đã có 5 học sinh hiệt mạng.

  • Vũ Trung