Ông Đàm Quang Minh vừa trở thành "hiệu trưởng trẻ nhất Việt Nam". Còn những hiệu trưởng khác đang ở trong độ tuổi nào?

Các đại học quốc gia, đại học vùng

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQG Hà Nội, sinh năm 1963. Ông Nhạ được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ giám đốc ĐHQG Hà Nội từ tháng 2/2013. Trước đó, từ năm 2007, ông Nhạ đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội). Từ năm 2011 ông trở thành Phó Giám đốc thường trực của ĐHQG Hà Nội (có 7 trường ĐH thành viên, 24 viện, trung tâm nghiên cứu khoa học).

  {keywords}
  Ông Phùng Xuân Nhạ

PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQGTP.HCM, sinh năm 1960. Ông Bình được bổ nhiệm làm giám đốc ĐH Quốc Gia TPHCM từ năm 2007 đến nay. Trước đó ông cũng đảm nhận chức phó giám đốc kiêm Phó bí thư Đảng ủy.

 

{keywords}
Ông Phan Thanh Bình

PGS.TS Đặng Kim Vui, sinh năm 1958. Ông Vui là giảng viên từ năm 1981 tại ĐH Lâm nghiệp Xuân Mai, giảng viên chính từ năm 1993 tại ĐH Nông Lâm Thái Nguyên. Ông Vui cũng từng là hiệu trưởng ĐH Nông Lâm, và đảm nhận chức vụ Giám đốc ĐH Thái Nguyên từ năm 2011.

{keywords}
Ông Đặng Kim Vui

PGS.TS Trần Văn Nam, sinh năm 1958, Giám đốc ĐH Đà Nẵng. Ông Nam là giảng viên trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng từ năm 1981, rồi làm Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học; Quyền Trưởng ban Ban Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường; Trưởng ban Ban Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường. Ông Nam giữ chức hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng  từ  năm 2006 – 2010, và được bổ nhiệm Giám đốc ĐH Đà Nẵng từ tháng 9/2010.

{keywords}
Ông Trần Văn Nam

PGS.TS Hà Thanh Toàn, sinh năm 1963, hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ. Ông Toàn từng học tại trường ĐH Cần Thơ chuyên ngành chế biến, được đào tạo chuyên ngành thực phẩm 7 năm tại Hoa Kỳ. Đảm nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2006 – 2011, tới năm 2012, ông Toàn chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

{keywords}
Ông Hà Thanh Toàn

Các trường ĐH khác

PGS.TS Phạm Văn Cương trở thành hiệu trưởng Trường ĐH Hải Phòng từ năm 2013. Ông Cương là hiệu trưởng đầu tiên được bổ nhiệm thông qua thi tuyển, sau khi vượt qua 3 ứng viên khác. Ông Cương sinh năm 1958. Trước đó, ông Cương là phó hiệu trưởng trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

  {keywords}
  Ông Phạm Văn Cương

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sinh năm 1963. Ông Minh nhận chức hiệu trưởng ĐH Sư phạm năm 2012, khi 49 tuổi. Ông Minh nguyên là trưởng khoa Vật lý, giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ Nano của ĐH Sư phạm Hà Nội.

  {keywords}
  Ông Nguyễn Văn Minh

Hiệu trưởng ĐH Thương mại là GS.TS Đinh Văn Sơn, sinh năm 1960. Ông Đinh Văn Sơn nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại được bổ nhiệm làm hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào tháng 3/2011.

  {keywords}
  Ông Đinh Văn Sơn

PGS.TS Tô Ngọc Hưng, giám đốc học viện Ngân hàng, sinh năm 1955. Ông Hưng được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2010.

  {keywords}
  Ông Tô Ngọc Hưng

GS.TS Ngô Thế Chi, giám đốc Học viện Tài chính, sinh năm 1954. Ông được bổ nhiệm chức vụ giám đốc học viện tài chính từ năm 2002. Năm 1990, ông Chi là người đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán - Tài chính và phân tích hoạt động kinh tế tại Trường ĐH Tài chính – Kế toán. Năm 1996 và 2004, ông Chi được phong phó GS, GS, trở thành chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước và khu vực.

  {keywords}
  Ông Ngô Thế Chi

TS Bùi Trân Phượng sinh năm 1950, cũng đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng khi còn khá trẻ: Bà trở thành hiệu Trưởng ĐH Hoa Sen từ năm 1996. Trước đó, từ năm 1975 đến 1991, bà công tác tại ĐH Sư phạm TP.HCM và trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ nhiệm khoa Sử.

Về trường ĐH Hoa Sen từ năm 1991, bà lần lượt đảm nhận các cương vị: Trưởng Bộ môn tiếng Pháp, Trưởng ngành Quản trị Văn phòng, phó hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế. 

  {keywords}
Bà Bùi Trân Phượng

PGS.TS Võ Văn Sen, hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, sinh năm 1958. Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng năm 2012, ông Sen là trưởng khoa lịch sử nhà trường.

{keywords}
  Ông Võ Văn Sen

GS.TS Mai Hồng Quỳ, hiệu trưởng ĐH Luật TPHCM sinh 1963. Bà từng được chọn đi học nước ngoài và được phân công học ngành luật ở Nga. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lômônôxốp, chuyên ngành luật bà được đặc cách chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh, trở thành tiến sĩ khi vừa tròn 26 tuổi. Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng 2006, GS.TS Mai Hồng Quỳ từng đảm nhiệm phó hiệu trưởng trường Đại học Luật TPHCM từ năm 32 tuổi.

{keywords}
Bà  Mai Hồng Quỳ

Những "lão hiệu trưởng"

Những hiệu trưởng lớn tuổi nhất hiện nay đang làm việc tại các trường ngoài công lập.

Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội khi mới thành lập vào tháng 6/1996 có tên là trường ĐH dân lập Quản lý và Kinh doanh HN và do GS Trần Phương là hiệu trưởng. Ông Trần Phương (Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) sinh năm 1927, Như vậy, ông phương bắt đầu đảm nhận chức hiệu trưởng từ năm 69 tuổi, và là hiệu trưởng lớn tuổi nhất Việt Nam hiện nay.

  {keywords}
  Ông Trần Phương

GS.TS Đái Duy Ban sinh năm 1937, hiệu trưởng ĐH Công nghệ Vạn Xuân. Tuy nhiên, mọi người biết đến ông nhiều hơn trong vai trò là một bác sĩ.  Ông nguyên giám đốc TT nghiên cứu Hóa Sinh ứng dụng Viện Khoa học VN và Chủ tịch Hội Hóa Sinh Y học VN. Ông là giữ cương vị Ủy viên thường vụ Tổng Hội Y Học VN, Ủy viên Hội đồng Khoa học quốc tế trong Liên đoàn Hóa Sinh Lâm sàng Châu Á Thái Bình Dương, Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ sinh học VN, Viện trưởng Viện nghiên cứu đào tạo và chuyển giao công nghệ sinh học…

  {keywords}
  Ông Đái Duy Ban

GS.TS Trần Hữu Nghị, sinh năm 1938, hiệu trưởng Trường ĐH dân lập Hải Phòng  từ năm 1997 đến nay. Ông từng công tác tại trường ĐH Hàng hải, Việt Nam với các chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn, Trưởng khoa và giữ chức vụ Phó hiệu trưởng liên tục 20 năm tại Trường ĐH Hàng hải VN.

  {keywords}
  Ông Trần Hữu Nghị

Ngân Anh - Lê Huyền tổng hợp