Trong 108 trường THPT ở TP.HCM, có 9 trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 25 trở lên. Điều đó có nghĩa mỗi môn 8 điểm thí sinh cũng bị rớt.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) có điểm chuẩn cao nhất thành phố với 26,3 – 26,5 – 27 điểm theo nguyện vọng 1 - 2- 3. Tức là để trúng tuyển (nếu không điểm có ưu tiên) thì học sinh phải đạt từ 8,8 đến 9 điểm mỗi môn.

Các trường nằm trong top 9 trường có điểm chuẩn cao nhất gồm: Trường THPT Nguyễn Hữu Huân; Trường THPT Gia Định (Bình Thạnh); Trường THPT Phú Nhuận (Phú Nhuận); Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3); Trường THPT Trần Phú (Tân Phú); Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6); Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu; Trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM (Quận 5).

Sau đây là 20 trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TP. HCM năm 2021. 

{keywords}
 

Sau khi có điểm chuẩn vào lớp 10, phụ huynh học sinh, học sinh đối chiếu với điểm xét tuyển trên Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 để biết được thí sinh trúng tuyển vào trường theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký.

Danh sách học sinh được tuyển thẳng đã được gửi về các Phòng GD-ĐT và Phòng chịu trách nhiệm thông tin đến các trường trung học cơ sở danh sách học sinh của trường được xét tuyển thẳng.

Học sinh sẽ đăng ký nhập học từ ngày 24/8 đến 16h30 ngày 27/8.

Việc đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn cụ thể của trường THPT.

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ là các bản scan (ảnh chụp): Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.

Các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo.

Minh Anh

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP.HCM

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP.HCM

Hôm nay (20/8) Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Nhiều trường bứt phá về điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM

Nhiều trường bứt phá về điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM

Năm đầu tiên thực hiện xét tuyển và thay đổi cách tính điểm, điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM có nhiều bất ngờ.