Trong các ngày từ 3 - 5/11, ĐH Huế đã tiến hành bổ nhiệm Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Các trường được bổ nhiệm tân hiệu trưởng gồm Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Nông Lâm và Trường ĐH Ngoại Ngữ.

Theo đó, PGS.TS Hoàng Văn Hiển được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học. Ông Hoàng Văn Hiển quê ở TT – Huế, là Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, được phong hàm PGS năm 2009. Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS Hoàng Văn Hiển là Phó hiệu trưởng Trường ĐHKH, nhiệm kì 2009 – 2014.

PGS.TS Trần Văn Hòa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế. 

Trước đó, PGS.TS Trần Văn Hòa là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, nhiệm kì 2009 – 2014. Ông Trần Văn Hòa quê ở Quảng Bình, là Tiến sĩ kinh tế, được phong hàm PGS năm 2012.

PGS.TS Lê Văn An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm. Ông Lê Văn An là tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Chăn nuôi. Ông được phong hàm PGS năm 2009. Ông Lê Văn An quê ở Vĩnh Linh, Quảng Trị.

TS. Bảo Khâm được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ. Ông Bảo Khâm quê ở TT – Huế, là tiến sĩ Giáo dục, tu nghiệp tại Australia. Trước khi được bổ nhiệm, TS. Bảo Khâm là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, nhiệm kì 2009 – 2014. 

Ngoài ra, hai Trường được tái bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kì 2014 – 2019 là Trường ĐH Y - Dược và Trường ĐH Nghệ thuật.

Cụ thể, GS.TS Cao Ngọc Thành được tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược và TS. Phan Thanh Bình được tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Nghệ thuật.

Long Đậu – Quang Thành