- Mặc dù nhiệt độ tại Hà Nội thời điểm cao nhất ngày 26/5 chỉ ở mức 35-36 độ C nhưng cái nóng trên thực tế lại oi ả, khó chịu hơn nhiều. Nhiều sinh viên trên địa bàn thành phố lại phải chật vật chống nóng.

Một số hình ảnh VietNamNet ghi lại trong ngày 26/5 ở các khu trọ, trường học, kí túc xá các trường ĐH tại Hà Nội.

{keywords}

Trời nóng, nhóm sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền chọn cách học bài ngay tại tiền sảnh Trung tâm Thông tin -Thư viện của trường.

{keywords}

{keywords}

Do có điều hòa, wifi miễn phí nên khu vực này của Học viện Báo chí - Tuyên truyền là lựa chọn để tránh nóng và ôn bài hiệu quả.

{keywords}

{keywords}

Tầng đọc báo, nghiên cứu tài liệu của trung tâm khá đông sinh viên đến học bài tránh nóng.

{keywords}

Ghế đá dưới bóng cây rợp mát là lựa chọn được nhiều sinh viên lựa chọn để học bài, tránh nóng.

{keywords}

Một SV tranh thủ phòng học không có lớp ngồi ôn bài dưới quạt mát.

{keywords}

{keywords}

Phòng nóng, nhiều SV chọn học hay ngủ dưới chậu nước để đá cho quạt thổi vào.

{keywords}

Có bạn dùng nước đá để vào chai để hơi nước lạnh giữ được lâu hơn.

(Ảnh: H.Tuân)

{keywords}

SV Trường ĐH Kinh tế quốc dân chọn cách đơn giản là đóng kín cửa, học trong bóng tối để không khí trong phòng được mát mẻ.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Gốc cây hay chỉ một góc của các khoa trong Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có bóng mát đều là địa điểm được sinh viên lựa chọn để học bài, tránh nóng hiệu quả.


{keywords}

Trời quá nóng, sinh viên  trong một khu trọ trên phố Trần Bình (Hà Nội) phải căng vải bạt khắp khu trọ để cái nóng bớt hầm hập.

Đăng Duy