- Mặc dù tăng gần 200 hồ sơ so với năm 2014 nhưng ở môn Toán lượng thí sinh nộp vào Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) lại giảm mạnh, chỉ ở mức 87 hồ sơ.

{keywords}

Học sinh Trường THPT Lam Sơn trong lễ khai giảng. (Ảnh: Đông Giang)

Theo thống kê từ Hội đồng tuyển sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, kỳ thi năm 2015, đã có tổng 1.827 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10. So với kỳ thi năm 2014, số lượng này tăng hơn 200.

Cụ thể, số hồ sơ nộp vào các môn là Toán: 87 hồ sơ; Vật lý 132; Hóa học: 210; Sinh học: 143; Tin học: 213; Ngữ văn: 207; Lịch sử: 79; Địa lý: 121; Tiếng Anh: 164; Tiếng Nga: 273; Tiếng Pháp: 198.

So với năm học 2014-2015, số hồ sơ của 2 môn tiếng Nga và tiếng Pháp tăng mạnh, bên cạnh đó số hồ sơ của môn Toán học giảm mạnh (giảm hơn 60).

Lý giải về hiện tượng này, thầy Lê Văn Vinh – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ban đầu trường cũng bất ngờ. Tuy nhiên qua tìm hiểu chúng tôi thấy phụ huynh và học sinh rất thận trọng, cân nhắc kỹ khi nộp hồ sơ cho con vào trường.

Những học sinh chưa thực sự xuất sắc ở môn Toán có thể đã chuyển sang đăng ký thi vào môn Tin hoặc tiếng Nga, tiếng Pháp (được thay thế thi bằng môn tiếng Anh). Mục đích thi đỗ vào trường được đặt lên hàng đầu”.

Theo thầy Vinh, số lượng hồ sơ môn Toán ít không có nghĩa sự cạnh tranh ở môn này thấp vì các em đăng ký thi môn Toán thường rất giỏi và nổi bật lên ở trường THCS.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015 - 2016 của Trường THPT chuyên Lam Sơn là 385 học sinh với 11 lớp chuyên (tối đa có 35 em/lớp). Theo quy định xét tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, chỉ xét tuyển những học sinh đủ điều kiện dự thi, thi đủ 4 môn, các môn chung (hệ số 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên (hệ số 2) đạt từ 5,0 điểm trở lên; lấy theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu và xét riêng cho từng lớp chuyên…

Bắt đầu từ ngày 11/6, các thí sinh dự thi sẽ tập trung để học quy chế thi, ngày 12/6 và 13/6 các thí sinh sẽ bắt đầu thi tại ba Hội đồng thi là Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT Đào Duy Từ và Trường THPT Hàm Rồng.

Mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 3 môn không chuyên là: Ngữ Văn, Toán học, Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1) và 1 môn chuyên (tính điểm hệ số 2).

Riêng môn chuyên của lớp chuyên Nga, Pháp sẽ thay thế bằng môn Tiếng Anh. Môn chuyên của lớp chuyên Tin được thay bằng môn Toán. Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

Văn Chung