- Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hai ngày thi có 343 thí sinh bị đình chỉ. Chỉ riêng môn thi Ngữ văn sáng 2/7 đã có 298 thí sinh bị đình chỉ thi do lỗi mang điện thoại hoặc tài liệu vào phòng thi.

Thông tin từ Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, riêng buổi sáng 2/7 số thí sinh bị kỷ luật là 320, trong đó khiển trách: 9; cảnh cáo: 13, đình chỉ 298. Cả nước chưa ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi nào bị kỷ luật.

Tại cụm thi TP.HCM có hàng chục thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động và sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Cụ thể, cụm thi do Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm chủ trì trong buổi sáng thi môn Ngữ văn có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang ĐTDĐ, ngoài ra 2 thí sinh trao đổi trong giờ làm bài thi bị cảnh cáo.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đình chỉ 2 thí sinh (1 mang tài liệu,1 thí sinh mang ĐTDĐ). Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (quận 4) do Trường ĐH Sài Gòn chỉ trì có 4 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu.

  {keywords}
Thí sinh niềm nở sau giờ thi môn Vật lí (Ảnh: Lê Huyền)

Chỉ trong buổi sáng, hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng có đến 10 thí sinh bị đình chỉ (9 mang tài liệu vào phòng thi, 1 thí sinh mang tai nghe bluetooth). Ngoài ra tại cụm thi này có 1 thí sinh đi trễ 30 phút do nhầm tưởng môn văn thi buổi chiều nên không được vào phòng thi.

Việc mang tại liệu vào phòng thi cũng xảy ra tại hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM khi có 1 thí sinh bị đình chỉ. Cũng ở cụm thi này 1 thí sinh bị đau đi phải đi bệnh viện trước khi bóc đề. Sau đó, thí sinh quay lại phòng thi sau 1 giờ bóc đề thi nhưng vẫn không làm bài được. Hội đồng thi lập biên bản không cho thí sinh thi. Trong buổi thi môn Vật lý chiều nay cụm thi tiếp tục đình chỉ một thí sinh do sử dụng tài liệu.

Đặc biệt, số lượng thí sinh bị đình chỉ nhiều nhất xảy tại hội đồng thi Trường ĐH Y dược TP.HCM chủ trì khi kết thúc buổi thi môn văn có 18 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Ngoài việc thí sinh bị đình chỉ, một số trường hợp đặc biệt cũng xảy ra trong ngày thi thứ 2 tại một số cụm thi phía Nam.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thuộc hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM một thí sinh bị đau bụng trong lúc làm bài. Sau đó, thí sinh này được đưa đi cấp cứu và có công an áp tải. Sau khi cấp cứu khoảng 2 tiếng, thí sinh được đưa trở lại phòng thi tiếp tục làm bài thi.

Ghi nhận thêm tại một số cụm thi ở khu vực phía Nam cũng có hàng chục thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi như cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước chủ trì có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang ĐTDĐ vào phòng thi

Cụm thi do Trường ĐH Nha Trang chủ trì: 6 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Cụm thi do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì có 2 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu. Cụm thi Trường ĐH Bạc Liêu chủ trì có 7 trường hợp bì đình chỉ, trong đó 6 tài liệu, 1 điện thoại; Sở GD-ĐT An Giang đình chỉ 2 thí sinh do mang tài liệu.

Thí sinh than phiền vì tiếng ồn

Tại điểm thi Trường trung học Thực hành Sài Gòn (Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn) chủ trì nhiều thí sinh, phụ huynh than phiền tiếng ồn từ công trình sát điểm thi khiến cho các sĩ tử không thể nào tập trung vào làm bài thi được.

Mặc dù, trước đó cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM đã có công văn gửi ban chỉ đạo cụm thi TP.HCM về việc yêu cầu công trình này ngưng thi công để đảm bảo yên tĩnh cho thí sinh làm bài trong những ngày thi nhưng hiện công trình này vẫn tiếp tục thi công, gây tiếng ồn.

  • Văn Chung - Lê Huyền