Một giáo sư khả kính của Trường ĐH Manchester (Anh) quyết định rời công việc của mình từ ngày 1/4 sau khi bị phát giác đóng phim người lớn.

GS Nicholas Goddard giảng dạy kỹ thuật hóa học đã được 25 năm.

Ông có nghề tay trái là đóng phim người lớn với biệt danh Old Nick.  Công việc này bị lộ khi có một sinh viên tình cờ xem phim và nhận ra người thầy giảng dạy mình là diễn viên trong đó.

{keywords}
Dù mới chỉ bị ban lãnh đạo nhà trường tạm đình chỉ công tác để điều tra cáo buộc, ông vẫn quyết định rời trường.

GS Goddard kết hôn vào năm 1981, vài năm sau khi tốt nghiệp từ Oxford. Ông đã có ba con với người vợ Christina. Họ ở bên nhau trong suốt 25 năm, cho đến khi ly thân vào năm 2006.

GS cho hay việc tan vỡ hôn nhân là lý do khiến ông tham gia  kinh doanh giải trí phim người lớn. Tuy nhiên,  bà Christina Goddard - vợ cũ của GS cho hay họ chia tay với lý do ông thường tìm tới gái mại dâm.

{keywords}
GS trong một giờ giảng
Ông cho biết khi tham gia đóng phim người lớn, ông không được trả nhiều tiền, mà chủ yếu là nhận chi phí đi lại.

"Tôi đã từ bỏ công việc đó cả tháng, vì như thế là quá nhiều đối với tôi" - ông giải thích.

Câu chuyện của ông gây ra những tranh luận khác nhau của sinh viên Trường ĐH Manchester. Một số người khá sốc, trong khi đó thì một luồng khác bày tỏ họ không quan tâm tới ông thầy của mình làm gì ngoài giờ lên lớp, miễn là ông tận tâm với nghề dạy học.

  • Song Nguyên (Theo Daily Mail)