- 15 năm qua, trường ĐH Myongji, Hàn Quốc đã duy trì một truyền thống hết sức đặc biệt, đó là hiệu trưởng nhà trường cùng các giảng viên trong trường sẽ rửa chân cho sinh viên ngay trong khuôn viên trường ở Seodaemun-gu, Seoul.

Trong lễ rửa chân, các giáo sư sẽ cúi người xuống chậu nước đã chuẩn bị sẵn, sau đó rửa chân cho các học trò thật sạch sẽ, rồi dùng khăn khô để lau lại.

Mục đích của nghi lễ truyền thống này là nhằm khuyến khích lòng tôn kính giữa giảng viên và sinh viên.

ĐH Myongji là một trường đại học tư thục của Hàn Quốc, được thành lập từ năm 1948. Trường này đào tạo các ngành kỹ thuật và khoa học xã hội nhân văn. Trường có 2 trụ sở, một ở Seoul, một ở Yongin – cách thủ đô Seoul 35km về phía Nam. Trường gồm có 10 trường thành viên và 42 khoa trực thuộc.

Một số hình ảnh trong lễ rửa chân các năm học:

{keywords}
Thầy hiệu trưởng You Byong-jin (phải) và các giảng viên khác đang rửa chân cho học trò trong buổi lễ truyền thống vào ngày 22/3/2016. Ảnh: Yonhap

 

{keywords}

{keywords}
  •   Nguyễn Thảo