Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1967/QĐ-TTg để ông Phan Thanh Bình thôi giữ chức vụ Giám đốc ĐHQG TP.HCM.

Ông Phan Thanh Bình là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14.

Ông Bình sinh năm 1960 tại tỉnh An Giang, có chức danh PGS. Ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc ĐHQG TP.HCM từ năm 2007 đến nay. ĐHQG TP.HCM là một trong hai tổ chức đại học lớn nhất của cả nước, hiện có 7 đơn vị thành viên là các trường trực thuộc.

  • Song Nguyên