Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của TP.Hà Nội, hiện có 7 huyện, thị xã đạt cấp độ 1, còn lại thuộc cấp độ 2. Xét theo cấp xã, phường, chỉ có 3 nơi bị đánh giá cấp độ 3 gồm: Phố Huế (Hai Bà Trưng), Khâm Thiên và Trung Phụng (Đống Đa).

Tuy nhiên, thực tế cả 3 phường này đều không có trường THPT công lập nào đang hoạt động.

Như vậy, về cơ bản, học sinh lớp 10, 11, 12 toàn thành phố được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6/12.

{keywords}

{keywords}

Cấp độ dịch quy mô quận, huyện, thị xã tính đến 9h ngày 3/12.

Ngoài bậc THPT, học sinh lớp 9 tại 18 huyện ngoại thành tiếp tục học trực tiếp. Học sinh tiểu học, học sinh lớp 6,7,8 ở Hà Nội học trực tuyến đến khi có thông báo mới; học sinh mầm non nghỉ tại nhà.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn liên ngành của Sở GD-ĐT và Sở Y tế.

Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng chống Covid-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp; không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường; học sinh tự mang theo nước uống cá nhân; chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.

Thúy Nga

Trường học Hà Nội chuẩn bị phương án dạy online kết hợp trực tiếp

Trường học Hà Nội chuẩn bị phương án dạy online kết hợp trực tiếp

Con trở lại trường trong bối cảnh dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp cũng khiến nhiều phụ huynh Hà Nội không khỏi âu lo. Các trường học đang rốt ráo chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn nhất.

Hà Nội bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới cho học sinh đi học

Hà Nội bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới cho học sinh đi học

Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT kể từ ngày 6/12, trong đó đã bỏ nội dung “14 ngày trên địa bàn không có F0 mới cho phép học sinh đi học”.