Joseph Costello (thành phố Englewood, bang Ohio), vừa trở thành người đầu tiên chiến thắng trong số 5 người sẽ nhận được suất học bổng toàn phần cho 4 năm đại học, bao gồm học phí, chi phí ăn ở, tài liệu,… trong chương trình “xổ số vắc xin” có tên gọi “Vax-a-Million”.

{keywords}

Joseph Costello (14 tuổi) trở thành người đầu tiên chiến thắng giải thưởng tại chương trình “Vax-a-Million”.

Đây là chương trình kéo dài 5 tuần dành cho những người tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19. Mỗi tuần, 1 triệu USD sẽ được trao cho một người lớn và một suất học bổng toàn phần theo học tại các trường cao đẳng, đại học ở bang Ohio sẽ được trao cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Tên người trúng thưởng sẽ được công bố hàng tuần.

“Cảm giác rất tuyệt. Cháu rất phấn khích khi giành giải thưởng này. Cháu hy vọng mình sẽ được vào ĐH Miami hoặc ĐH bang Ohio”, Joseph Costello nói.

Tên của Joseph Costello đã may mắn được rút ra trong số gần 105.000 trẻ tuổi từ 12 đến 17 được tiêm chủng.

Cùng với Joseph Costello, Abbigail Bugenske (22 tuổi), cũng là người đầu tiên chiến thắng và nhận được 1 triệu USD ở giải thưởng giành cho người lớn.

{keywords}

Cậu mong muốn sẽ được vào ĐH Miami hoặc ĐH bang Ohio.

Xổ số vắc xin là một phần nỗ lực của Ohio nhằm khuyến khích người dân đi tiêm vắc xin Covid-19.

Sau tuyên bố về việc trao thưởng cho những người may mắn, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, bang Ohio chứng kiến sự thay đổi kinh ngạc khi dòng người xếp hàng dài để chờ được tiêm chủng.

Sau khi bang Ohio bắt đầu chương trình này, 5 bang khác cũng học tập cách thực hiện giải thưởng xổ số, gồm Colorado, Delaware, Maryland, New York và Oregon.

Bang New Jersey và Connecticut sẽ tặng bia miễn phí cho người lớn khi tham gia tiêm phòng, trong khi Tây Virginia sẽ thưởng tiền trị giá 100 USD, còn New York sẽ cấp thẻ đi tàu điện ngầm miễn phí cùng 50 suất học bổng toàn phần cho bậc đại học.

Thời Vũ (Theo ABC News, The Washington Post)

Kỹ sư Việt tại Mỹ nghiên cứu miếng dán đưa vắc-xin Covid-19 vào cơ thể

Kỹ sư Việt tại Mỹ nghiên cứu miếng dán đưa vắc-xin Covid-19 vào cơ thể

Vừa sáng chế thành công loại khẩu trang sinh học có nhiều tính năng đột phá, PGS.TS Nguyễn Đức Thành và nhóm nghiên cứu còn đang tập trung để tạo nên những miếng dán trên da để đưa vắc-xin Covid-19 vào cơ thể một cách dễ dàng.