Vương quốc Anh đang có quá nhiều cử nhân ngành Sinh học và Lịch sử, trong khi thiếu những công nhân làm nghề, một báo cáo mới đây cho hay.

{keywords}
Ảnh minh họa


Ủy ban các vấn đề kinh tế của Hạ viện nước này đang kêu gọi cải tổ hệ thống giáo dục đại học đang bất bình đẳng một cách sâu sắc.

Nước này đang thiếu những người làm nghề có kỹ năng STEM và thừa các cử nhân ngành khoa học Sinh học, Văn phòng Kiểm toán quốc gia cho hay.

Kết quả là, các cử nhân phải làm công việc của lao động chân tay – những công việc mà họ thừa khả năng nhưng thiếu kỹ năng.

Vấn đề này sinh ra là do hệ thống hỗ trợ tài chính cho sinh viên quá thiên lệch. Họ ưu ái những bậc học đại học toàn thời gian và coi nhẹ các hình thức học bán thời gian và học nghề.

Theo báo cáo này, hơn một nửa cử nhân không làm công việc đúng với trình độ của mình.

“Một tỷ lệ khá lớn cử nhân làm những công việc không cần sử dụng tới bằng cấp của mình” - Ủy ban Hạ viện cho hay.

“Chúng tôi đang phải sử dụng một số lượng lớn cử nhân tốt nghiệp ngành khoa học xã hội nhân văn để làm công việc dịch vụ khách hàng, bởi vì họ không còn nơi nào khác để đi”.

Ủy ban này cũng đề xuất thay đổi cách mà giáo dục đại học được cấp ngân sách, trong đó có việc cắt giảm lãi suất cho sinh viên vay xuống còn 1,5%. Hiện tại, mức lãi suất này là khoảng 6%.

Báo cáo cũng kêu gọi mục tiêu đào tạo 3 triệu người học nghề của Chính phủ nên được loại bỏ, bởi vì mục tiêu này nặng về số lượng hơn chất lượng.

Nguyễn Thảo (Theo Telegraph)

Dạy nghề Nhật Bản: Phải nghe doanh nghiệp nhận xét về học viên của mình

Dạy nghề Nhật Bản: Phải nghe doanh nghiệp nhận xét về học viên của mình

"Các giáo viên dạy nghề không chỉ làm công việc đào tạo tại các trường, mà hằng năm họ đều có một khoảng thời gian nhất định đến doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp nhận xét về học viên của mình"

Nữ sinh xinh đẹp và điêu luyện giành giải Nhì cuộc thi tay nghề quốc gia

Nữ sinh xinh đẹp và điêu luyện giành giải Nhì cuộc thi tay nghề quốc gia

Lê Thị Hiên - nữ sinh xinh đẹp có phần thi ấn tượng gây bão cộng đồng mạng đã giành được giải Nhì tại cuộc thi tay nghề quốc gia lần thứ X năm 2018.

Ngón nghề của Thụ

Ngón nghề của Thụ

Tốt nghiệp ngành Nấu ăn, đạt Huy chương Đồng Cuộc thi Tay nghề Asean 2016, Kiều Cao Thụ hiện đang là đầu bếp cho một khách sạn 4 sao ở Hà Nội. 

Học nghề làm đẹp, thu nhập của cô gái 23 tuổi nhiều cử nhân mơ ước

Học nghề làm đẹp, thu nhập của cô gái 23 tuổi nhiều cử nhân mơ ước

Chọn học nghề làm con đường cho mình, mỗi ngày thức dậy Trang được làm công việc mình yêu thích, thu nhập trung bình vài chục triệu mỗi tháng và không thiếu những ước mơ lớn để phát triển bản thân.

Vẫn cộng điểm thi nghề phổ thông trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Vẫn cộng điểm thi nghề phổ thông trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Quy định không cộng điểm khuyến khích cho thí sinh thi vào lớp 10 chưa áp dụng ngay ở kỳ tuyển sinh năm học 2018-2019.