Với trình độ giáo dục cao, học phí thấp, môi trường sống tuyệt vời và thủ tục dễ dàng, Canada được đông đảo phụ huynh lựa chọn là đất nước để gửi con em mình đến học tập.

{keywords}

Hãy tham dự Triển Lãm Giáo Dục Canada Mùa Xuân 2017 - lần thứ 14 tại Việt Nam do CEI VN tổ chức sẽ qui tụ sự tham gia của hơn 70 trường, cơ sở giáo dục từ mầm non đến lớp 12, Cao đẳng, Đại học danh tiếng và các Trung tâm ngôn ngữ hàng đầu của Canada với thời gian và địa điểm tại:

{keywords}

Song song với thời gian triển lãm sẽ diễn ra hội thảo visa du học do Bộ Di Trú, Tổng Lãnh Sự Quán Canada trình bày, hội thảo giới thiệu về hệ thống Giáo Dục Alberta,… Triển lãm cũng là cơ hội cho quý phụ huynh và các bạn tìm hiểu chương trình Visa ưu tiên (CES) với thủ tục chứng minh tài chính gọn nhẹ và thời gian xét hồ sơ nhanh hơn.

Triển lãm có sự tham gia của hơn 70 cơ sở giáo dục trên khắp Canada, ở các bậc học khác nhau, từ mẫu giáo đến lớp 12, các trường cao đẳng và đại học danh tiếng và các Trung tâm Ngoại ngữ uy tín nhất tại Canada.

Giáo dục Canada chú trọng chất lượng

Giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Canada, vì thế nền giáo dục Canada luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất.

Canada là quốc gia đầu tư nhiều cho giáo dục (tính bình quân đầu người) so với các nước trong tổ chức Phát Triển và Hợp tác Kinh tế (OECD) và cao nhất trong khối các nước G8. Trong các cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế, các học sinh Canada luôn đạt kết quả cao nhất, đó là bằng chứng cho chất lượng giáo dục vượt trội của nền giáo dục Canada.

Bằng cấp của Canada được quốc tế công nhận và đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó yếu tố về chất lượng giảng dạy, văn bằng, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với du học sinh đang là những điểm mạnh nhất để Canada trở thành điểm đến của du học sinh thế giới.

Một trong những thế mạnh của nền giáo dục Canada là việc đảm bảo chất lượng cao đồng đều trên toàn quốc. Cho dù bạn cân nhắc theo học tại một trường trung học, cao đẳng hay đại học, hoặc muốn thuần thục tiếng Anh hay tiếng Pháp, hệ thống giáo dục Canada đều có thể cung cấp các cơ hội giáo dục chất lượng cao.

Là quốc gia đa văn hóa, Canada có hai ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp. Do đó với các chương trình học song ngữ cả tiếng Pháp và tiếng Anh tại Canada, các sinh viên sẽ được học một hay cả hai ngôn ngữ qua các chương trình ESL (English as a Second Language) hay FSL (French as a Second Language), cùng các giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm. Đây chính là lợi thế rất lớn về ngoại ngữ, không phải quốc gia nào cũng có thể mang lại cho du học sinh.

Các cơ sở giáo dục Canada cung cấp hàng nghìn khóa học thuộc mọi lĩnh vực và mọi chuyên ngành. Các khóa ngôn ngữ ngắn hạn, các bằng cấp về kinh doanh, một chứng chỉ thương mại chuyên nghiệp, một bằng đại học về khoa học trong lĩnh vực hàng không, các chương trình chuyên biệt trong lĩnh vực mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn…chắc chắn sẽ có chương trình phù hợp với bạn tại Canada.

Canada - nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh

Không chỉ tạo điều kiện cho du học sinh bằng thủ tục cấp visa nhanh chóng. Đặc biệt với Chương trình Visa Du học Ưu tiên (CES) được áp dụng tại Việt Nam từ 01/03/2016; Canada còn có khá nhiều chính sách hỗ trợ dành cho du học sinh như: Ngoài các chương trình do nhà trường tổ chức và học sinh được hưởng lương, người học còn được làm thêm 20 giờ mỗi tuần và không giới hạn trong thời gian nghỉ.

Chính phủ Canada cũng mở rộng cửa cho sinh viên quốc tế ở lại làm việc và tạo cơ hội định cư khá lớn. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp các chương trình cao đẳng, đại học, sau đại học sẽ được ở lại đến ba năm. Sau khi làm việc toàn thời gian tối thiểu 1 năm, những sinh viên quốc tế này có thể bắt đầu nộp hồ sơ xin định cư tại Canada.

{keywords} 

Để biết thêm thông tin về du học Canada vui lòng truy cập trang web www.canada-edu.org hoặc liên hệ Tel: 08-39305875/ 04-37185497.

Ngọc Bích