- Hội nghị về thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 đã diễn ra sáng 13/11 tại TP.HCM với sự tham gia của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

{keywords}
Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT đưa ra một số thay đổi dự kiến về lịch thi và thời gian thi. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra trong 3 ngày, thay vì 4 ngày như năm 2015. Các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và Vật lý mỗi môn thi một buổi. Cụ thể, ngày một thi Toán và Ngoại ngữ, ngày hai thi Ngữ văn và Vật lý.

Còn lại, mỗi cặp môn Sinh học – Lịch sử và Hóa học – Địa lý sẽ thi trong một buổi và bắt đầu cùng giờ vào ngày ba.

Thí sinh được chọn một trong mỗi cặp môn Sinh học hoặc Lịch sử, Hóa học hoặc Địa lý. Tuy nhiên, Bộ cũng thừa nhận cách sắp xếp này sẽ gây ảnh hưởng tới những thí sinh có nguyện vọng thi 2 môn cùng cặp.

Về xét tuyển ĐH, CĐ, Bộ cho biết các trường tốp trên vẫn chưa sẵn sàng tự chủ tuyển sinh, vẫn mong muốn lấy kết quả thi THPT quốc gia để căn cứ xét tuyển.

Ngoài ra, hội nghị cũng đưa ra thảo luận một số vấn đề như đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, cân nhắc hạ điểm ưu tiên, các cụm thi…

  • Tiến Minh