- Gặp gỡ SV ĐH Bách khoa Hà Nội ngày 13/3, GS Ngô Bảo Châu đã dành thời gian nói về cách giáo dục con trẻ cũng như mong mỏi muốn truyền nhiệt huyết, đam mê khoa học tới những "chủ nhân của đất nước".

Mở đầu buổi nói chuyện, GS Ngô Bảo Châu bàn về sự hướng thượng, hướng thiện, việc tôn thờ thần tượng và trách nhiệm giáo dục con cái của cha mẹ:

Tiếp đến, GS Ngô Bảo Châu bàn về cái thiện - cái ác và việc hình thành nhân cách cho trẻ.

Trong buổi nói chuyện, không ít lần GS Châu lấy những kinh nghiệm giáo dục của nước Đức để thuyết phục cho bài nói. Ông khâm phục cách dạy lịch sử cho trẻ em ở Đức và nêu quan điểm về việc cần hay không cần giảm tải chương trình SGK hiện nay.

Nhân nhắc đến một phương pháp học tập hiệu quả, GS Ngô Bảo Châu nói về sự kiện gian lận thi cử tốt nghiệp THPT tại Trường THPT DL Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) năm 2012. Từ đây, vị GS nhấn mạnh đến tính trung thực trong học tập, thi cử. Ông cũng chia sẻ bí quyết giữ niềm say mê khám phá cái mới, trong đó nhấn mạnh đến đức tính "quả cảm" khi làm khoa học.

Phong Đăng