4 học sinh bị đuối nước gồm: N.H.D (SN 2005), N. T. K. Nh. (SN 2007), N. T. K. Tr (SN 2005) và T. T. B. Ng (SN 2006).

Trong đó, Nh, Tr và Ng là quan hệ họ hàng với nhau. Riêng Nh và Tr là chị em ruột. Ông Duy nói, cả gia đình 4 học sinh này đều làm nghề nông, trong đó gia đình em N.H.D thuộc diện hộ cận nghèo, chủ yến đi làm thuê kiếm sống.

4 thi thể xấu số này sẽ được chôn cất chiều 21/5 và 22/5.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời để hỗ trợ, chia sẻ cho các gia đình.

Trước mắt, địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 1 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cũng đến thăm, chia sẻ các gia đình có người bị mất.

{keywords}
Hiện trường vụ đuối nước

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 20/5, nhóm học sinh 4 người (1 nam, 3 nữ) đều là học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) sau khi rủ nhau xuống sông Cái tắm và bị nước sông nhấn chìm ngay sau đó.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng, cùng người dân địa phương đã nổ lực tìm kiếm các thi thể. Ngay sau đó, 4 thi thể đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Viên Nhân ảnh: Hiện trường vụ đuối nước thương tâm làm 4 học sinh chết