Tuy nhiên, chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở các đô thị quá đắt đỏ đã làm “nản lòng” nhiều bậc cha mẹ. Tỷ lệ sinh của Trung Quốc vì thế đã giảm xuống còn 1,3 con/ bà mẹ.

Dưới đây là các khoản chi phí nuôi dạy một đứa trẻ ở các thành phố lớn của Trung Quốc.

Chi phí sinh con

Chi phí sinh con tại các bệnh viện công ở Trung Quốc, bao gồm cả các xét nghiệm trước và sau khi sinh, thường do bảo hiểm của nhà nước chi trả. Tuy nhiên, nguồn lực tại các bệnh viện công thường eo hẹp, vì thế, nhiều gia đình đã chuyển sang các bệnh viện tư nhân với mức phí có thể lên tới hơn 100.000 NDT (khoảng 15.700 USD).

Các gia đình khá giả cũng thường thuê một bảo mẫu tại nhà để chăm sóc mẹ và em bé trong tháng đầu tiên, với mức chi phí khoảng 15.000 NDT (khoảng hơn 2.300 USD). 

Thậm chí, nhiều bà mẹ còn chọn đi tới các trung tâm sau sinh với chi phí đắt đỏ nhằm được đáp ứng dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Một cơ sở như vậy ở Vương Phủ Tỉnh (Bắc Kinh) có giá từ 150.000 - 350.000 NDT/ tháng (khoảng 23.500 – 54.700 USD).

Nhà ở và giáo dục

Khi trẻ đến tuổi đi học, các bậc phụ huynh khá giả thường tìm kiếm những căn hộ ở các quận trung tâm như Hải Điến (Bắc Kinh), nơi có giá nhà trung bình hơn 90.000 NDT/ m2 (khoảng 14.000 USD/ m2), ngang bằng với mức giá trung bình ở Manhattan (New York, Mỹ).

Những người không có đủ điều kiện cho con vào học các trường công lập vì không có giấy phép cư trú sẽ phải cho con theo học trường tư với mức học phí từ 40.000 - 250.000 NDT/ năm (khoảng 6.200 - 39.000 USD).

Ngoài học trên trường, các bậc phụ huynh còn đầu tư cho con bằng cách đăng ký cho trẻ học gia sư riêng, tham gia các lớp học ngoại khóa như piano, tennis hay cờ vua,...

Theo báo cáo của Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, một gia đình có thu nhập trung bình sống ở quận Tĩnh An, Thượng Hải chi gần 840.000 NDT (hơn 131.000 USD) cho một đứa trẻ từ lúc sơ sinh cho đến bậc trung học cơ sở, khi đứa trẻ lên 15 tuổi, trong đó 510.000 NDT chỉ tính riêng cho giáo dục.

Các gia đình có thu nhập hàng năm thấp, ở mức dưới 50.000 NDT (khoảng gần 8.000 USD), ước tính chi hơn 70% thu nhập của họ cho con cái, báo cáo cho biết.

Thời Vũ (Theo SCMP, Reuters)

Phụ huynh Hà Nội 'mạnh tay' cho con trải nghiệm môn thể thao quý tộc

Phụ huynh Hà Nội 'mạnh tay' cho con trải nghiệm môn thể thao quý tộc

Học cưỡi ngựa đang trở thành hoạt động ngoại khóa thu hút nhiều em nhỏ ở tham gia. Môn học không chỉ góp phần rèn luyện thể lực còn giúp các em vượt qua sợ hãi có thêm sự tự tin để chinh phục những chú ngựa to lớn.