Chiều nay, ông Lý Thanh Tâm - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan chức năng huyện Chơn Thành đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Trường mầm non tư thục Mai Vàng (thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

{keywords}
Trương mầm non tư thục Mai Vàng

Trước đó, vào ngày 7/11, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip do phụ huynh bé L.G.B (5 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) tố cô giáo trường mầm non này đâm vật nhọn vào tay con mình, đồng thời yêu cầu cô giáo và nhà trường phải giải thích sự việc.

Theo phụ huynh bé B, sau khi thấy tay cháu bị nhiều vết thương nên gia đình đã lên trường để làm rõ sự việc. Tại đây cô giáo giải thích do cháu nghịch nên mới phạt cháu như vậy.

Sau khi xảy ra sự việc trên, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Qua làm việc, cơ sở này hoạt động chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng nên đã bị đình chỉ hoạt động.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước, cơ sở này là nhóm trẻ có khoảng vài chục em theo học. Hiện Sở đã cử đoàn thanh tra xuống làm việc, sau đó sẽ có báo cáo chi tiết.

Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để quên bé 3 tuổi trên xe ở Bắc Ninh

Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để quên bé 3 tuổi trên xe ở Bắc Ninh

Chủ nhóm trẻ Đồ Rê Mí tường trình rằng chồng mình lái xe đón 9 bé tới lớp vào khoảng 8h sáng; đến 15h thì phát hiện một bé bị bỏ quên trên xe. 

Minh Tâm