Một bà mẹ đã viết thư để lại lời xin lỗi sau khi con trai mình đi xe đạp đâm vỡ đèn ôtô.

Văn bằng cho bác sĩ chuyên khoa, bác sỹ nội trú nên gọi là gì?

Thí nghiệm điên rồ của nam sinh 17 tuổi gây chấn động nước Mỹ

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực 2019

Theo Pear Video, sự việc xảy ra vào hôm 4/11 tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Những hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy một cậu bé đang đạp xe trên một con phố vắng người qua lại và không may đâm phải một chiếc ôtô đang đỗ bên lề đường. Cú va chạm khiến đèn xe bị vỡ.

Cậu bé đã về nhà kể lại cho mẹ nghe về sự cố đã xảy ra nhưng nói rằng chủ xe không có mặt ở đó. Người mẹ nghe xong liền dẫn cậu bé quay lại hiện trường và viết một bức thư rồi dán trên xe.

Trong thư, người mẹ này viết rằng cô rất xin lỗi vì con trai đã không cẩn thận, đâm vỡ đèn xe. Ngoài ra, cô còn để lại số điện thoại để khi đọc được bức thư này, chủ xe sẽ liên hệ lại và hai bên bàn cách xử lý.

Tối đến, chủ xe đã liên hệ với hai mẹ con cậu bé và sự việc đã được giải quyết ổn thỏa.

Trao đổi với Pear Video, chủ xe nói rằng ông rất ngạc nhiên trước cách xử sự của người mẹ và cho rằng hành động này sẽ làm gương tốt cho cậu bé.

Mạnh Hải

Nữ sinh gặp nạn, bốc cháy như đuốc tại lễ hội Halloween

Nữ sinh gặp nạn, bốc cháy như đuốc tại lễ hội Halloween

Một nữ sinh Trường CĐ Sư phạm Nghệ An vừa bị bỏng nặng do cháy trang phục tại lễ hội Halloween.

Singapore đổi cách đánh giá học sinh, "nói không" với xếp hạng

Singapore đổi cách đánh giá học sinh, "nói không" với xếp hạng

Singapore từ lâu đã được biết đến là một quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển, luôn ủng hộ việc học tập và những giờ học kéo dài nhằm thúc đẩy học sinh có những thành tích cao trong kiểm tra, thi cử.

Con trai GS Nguyễn Xiển:  "Bố tôi không xin cho con vào chỗ thơm"

Con trai GS Nguyễn Xiển: "Bố tôi không xin cho con vào chỗ thơm"

Giống như các trí thức cùng thời, Nguyễn Xiển rất ghét sự hời hợt. Ông cũng chẳng bao giờ xin con vào chỗ "thơm".

Vị phó giám đốc sở từ chối cho con du học nước ngoài

Vị phó giám đốc sở từ chối cho con du học nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, từng từ chối cho con đi du học thạc sĩ nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước. 

6 chữ C của giáo sư đoạt giải Nobel

6 chữ C của giáo sư đoạt giải Nobel

Tôi đã bật khóc vì bất lực. Nhưng thầy nói với tôi rằng: “Thầy lại không nghĩ như vậy. Em đã thành công khi chứng minh được protein này không hoạt động trên chuột".