- Phép toán được một phụ huynh đăng tải trên một diễn đàn toán học với băn khoăn không biết con mình làm sai thật hay cô giáo chấm bài nhầm.

{keywords}
Phép toán được một phụ huynh chia sẻ

Phụ huynh này cho biết, con chị trả lời "đúng" nhưng cô giáo lại chấm "sai". Nhiều phụ huynh và giáo viên đồng ý rằng, dù không có dấu ngoặc () thì vẫn phải tính phép nhân trước, phép cộng sau, và vì thế 2 phép tính này bằng nhau là đúng.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phải là 26+92x9=26+(92x9) hoặc (92x9)+26 mới đúng. "Cách con bạn làm ở phép tính đơn giản này kết quả sẽ đúng nhưng nếu thêm một vài phép tính nữa sẽ không chuẩn và ra kết quả sai đấy" - một thành viên diễn đàn nêu ý kiến.

Mời độc giả tham gia thảo luận ở phần bình luận phía dưới.

  • N.Thảo