Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố kết quả bài thi đánh giá học sinh quốc tế (PISA) hôm 6/12.


Theo kết quả này, học sinh Việt Nam xếp thứ 8 về khoa học - lĩnh vực đánh giá trọng tâm của năm nay. Bên cạnh đó, lĩnh vực Toán học, Việt Nam đứng thứ 22 còn lĩnh vực Đọc hiểu là 32.

{keywords}

Điểm số các môn của Việt Nam so với điểm số trung bình của OECD


Cụ thể, ở lĩnh vực Khoa học, kết quả trung bình của cácquốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 525 điểm. Kết quả của học sinh Việt Nam cao hơn trungbình các nước OECD 31,4 điểm một cách có ý nghĩa thống kê.

Ở lĩnh vực Toán học, kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 490 điểm,của học sinh Việt Nam là 495 điểm.Kết quả kiểm định về sự khác biệt kết quả trung bìnhcủa hai mẫu độclập cho thấy: kết quả của học sinh Việt Nam cao hơn kết quả trung bình của OECD5 điểm nhưngsự kiểm địnhcho thấy, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là kết quả Toán học của học sinh Việt Nam tương đương với điểm trung bình của OECD.

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 487 điểm. Mặc dù kết quả trung bình lĩnh vực Đọc hiểu của Việt Nam thấp hơn trung bình  của các quốc gia/vùng lãnh thổ OECD 6 điểm nhưng sự kiểm định cho thấy, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là kết quả Đọc hiểu của học sinh Việt Nam tương đương với điểm trung bình của OECD.

{keywords}

Kết quả tổng thể PISA 2015 của Việt Nam được đánh giá khá tốt với môn Khoa học.

Theo kết quả của năm nay, Singapore làquốc gia dẫn đầu thế giới ở cả 3 môn Đọchiểu, Toán và Khoa học. Ở môn khoa học, học sinh Singapore đạt 556 điểm, môn đọc hiểu đạt 535 điểm, môn toán đạt 564 điểm.

So sánh với các nước, với 525 điểm của môn Khoa học, Việt Nam đứng trên Hồng Kông, một số tỉnh lớn của Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông), Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Vương quốc Anh, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ,Pháp… Ở môn này, Mỹ đứngvị trí thứ 25 trong khi Vương Quốc Anh xếp hạng thứ 15.

{keywords}

Học sinh Việt Nam xếp thứ 8 ở môn khoa học

Ở môn Toán, với 495 điểm Việt Nam đứng thứ 22, cao hơn điểm trung bình của OECD – 490 điểm. Những nền giáo dục tiên tiến như Pháp, Anh, Mỹ vẫn xếp dướiViệt Nam ở môn học này. Cụ thể, Pháp, VươngQuốc Anh lần lượt chia nhau vị trí thứ 26 và 27. Mỹ tiếp tục thể hiện không tốt ở vị trí số 30.

{keywords}

Học sinh Việt Nam xếp thứ 30 ở môn đọc hiểu

Với môn Đọc hiểu, mặc dù xếp ở vị trí thứ 30 với mức điểm thấp hơn mức điểm trung bình của OECD,song Việt Nam vẫn xếp cao hơn Australia. Kếtquả PISA năm nay của Australia tụt hạng khá nhiều so với chu kỳ năm 2012.

Ở khu vực châu Á, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản là những quốc gia giành vị trí khá tốtở cả 3 lĩnh vực. Cụ thể, Hồng Kông đứng thứ 9 về khoa học, thứ 3 về đọc hiểu và thứ 2 về toán. Trong khi, Nhật Bản xếp số 2 về khoa học, số 8 về đọc hiểu và số 5 về toán. Học sinh Hàn Quốc không hề thua kém với vị trí thứ 11 về khoa học, thứ 7 về đọc hiểu và thứ 7 về toán.

{keywords}

Học sinh Việt Nam xếp thứ 21 ở môn toán

PISA ra mắt vào năm 2000, diễn ra theo chu kỳ 3 năm một lần nhằm kiểm tra năng lực của học sinh 15 tuổi ở 3 lĩnh vực: đọc hiểu, toán và khoa học. Năm 2015, kỳ thi PISA thu hút khoảng 540 nghìn học sinh tới từ 72 quốc gia trên thế giới.

Nguyễn Thảo (Theo OECD)