Theo đó, Hội đồng trường ĐH Ngoại thương gồm 19 thành viên. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đã trao quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS Lê Thị Thu Thủy. 

Bà Thủy trước đó cũng từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng ở Trường ĐH Ngoại thương như: Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Phó trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng quản lý đào tạo, Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS Lê Thị Thu Thủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Lê Thị Thu Thủy bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách quan trọng này và quyết tâm cùng với các thành viên Hội đồng trường phát huy truyền thống trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐH Ngoại thương, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo. Bà Thủy cũng cam kết sẽ làm tốt chức năng quản trị nhà trường, đặc biệt là trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ, đảm bảo cho Trường ĐH Ngoại thương luôn giữ vững vị thế của một trường dẫn đầu trong khối kinh tế, tiếp tục nâng cao vị thế trong và ngoài trên trường quốc tế. 

Bà Thủy cho hay, trong thời gian tới, Trường ĐH Ngoại thương sẽ phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo liên ngành, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các mặt hoạt động, mở rộng và phát triển khuôn viên, cơ sở vật chất. Cùng đó, tiếp tục tạo dựng môi trường để mọi thành viên có thể phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiềm năng và nhiệt huyết vì sự phát triển của trường.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao quyết định công nhận chức danh hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS Bùi Anh Tuấn.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Phúc cũng trao quyết định công nhận chức danh hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS Bùi Anh Tuấn.

Trước đó, ông Tuấn cũng từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại Bộ GD-ĐT như Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Giám đốc dự án Phát triển Chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE2 và là Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Bùi Anh Tuấn bày tỏ quyết tâm cùng với tập thể nhà trường tạo được những đột phá trong phát triển, xây dựng nền tảng vững chắc, chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện cho sự phát triển của trường giai đoạn mới thông qua các giải pháp phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ. Cùng đó, khuyến khích đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên; xây dựng môi trường cởi mở, sáng tạo và chuyên nghiệp.

{keywords}
Các thành viên Hội đồng trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham gia Hội đồng trường ĐH Ngoại thương nhiệm kỳ này còn có 5 người ngoài trường, gồm: ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank; ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam; ông Vũ Viết Ngoạn, chuyên gia kinh tế; ông Trần Anh Vương, Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn BVG.

Thanh Hùng

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có hiệu trưởng mới

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS.TS Hoàng Minh Sơn, người tiền nhiệm của tân hiệu trưởng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.