- Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố bị can bà Đinh Thị Hồng, chủ cơ sở mầm non Mẹ Mười sau vụ bạo hành trẻ gây phẫn nộ.

Chiều nay, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bà Hồng để điều tra hành vi hành hạ người khác. Cùng với quyết định khởi tố, bà Hồng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 23/5, Công an quận Thanh Khê cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra cùng hành vi xảy ra tại nhóm trẻ nói trên.

{keywords}
Hành vi của bà Hồng khiến dư luận Đà Nẵng phẫn nộ

Bà Hồng chính là người có hành vi kẹp cổ trẻ xuống sàn đổ cháo vào miệng, dùng hai tay kẹp cổ nhấc bổng trẻ. Những hành vi này bị người dân quay lại và tung lên mạng khiến dư luận Đà Nẵng phẫn nộ.

Cơ quan chức năng cho biết bà Hồng có bằng Cao đẳng sư phạm Mầm non.

Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười được UBND phường Chính Gián (Thanh Khê) cấp phép thành lập vào năm 2013. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ sở này đã bị đóng cửa, rút giấy phép.

Đà Nẵng đính chính phát ngôn xử lý người tung clip Mẹ Mười

Đà Nẵng đính chính phát ngôn xử lý người tung clip Mẹ Mười

Đà Nẵng đã đính chính phát ngôn của PCT quận Thanh Khê về việc điều tra xử lý người tung clip bảo mẫu cơ sở Mẹ Mười kẹp cổ đút cháo cho trẻ.

Đà Nẵng điều tra động cơ người đăng clip bảo mẫu kẹp cổ trẻ

Đà Nẵng điều tra động cơ người đăng clip bảo mẫu kẹp cổ trẻ

Lãnh đạo Đà Nẵng cho hay cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ người phát tán clip bảo mẫu cơ sở mầm non Mẹ Mười bạo hành trẻ em.

Khởi tố vụ án bảo mẫu kẹp cổ đút cháo cho trẻ ở Đà Nẵng

Khởi tố vụ án bảo mẫu kẹp cổ đút cháo cho trẻ ở Đà Nẵng

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bà Đinh Thị Hồng, chủ nhóm trẻ tư thục độc lập Mẹ Mười.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý vụ bảo mẫu kẹp cổ đút cháo cho trẻ

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu xử lý vụ bảo mẫu kẹp cổ đút cháo cho trẻ

Ông Huỳnh Đức Thơ ký văn bản gửi các cơ quan chức năng yêu cầu nhanh chóng xử lý vụ bảo mẫu kẹp cổ đút cháo cho trẻ khiến dư luận phẫn nộ.

Cao Thái