Trước đó, ông Đạo là người được giao quản lý, điều hành Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Tại Hội nghị Hội đồng trường ngày 24/4, ông Đạo được 15/15 thành viên Hội đồng trường bỏ phiếu bầu làm quyền hiệu trưởng.

{keywords}
Ông Trần Trọng Đạo làm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Trần Trọng Đạo sinh ngày 18/10/1981, quê quán Quảng Ngãi, từng theo học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại Cộng hoà Séc (Tiệp Khắc cũ). Ông Đạo nhận bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển năm 2009.

Trước khi được giao quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Đạo làm giảng viên Khoa Công nghệ thông tin & Toán ứng dụng; Phó trưởng phòng đào tạo; Trưởng phòng Khoa học công nghệ, hợp tác và sau đại học; Viện trưởng Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế; Viện trưởng Viện hợp tác quốc tế và nghiên cứu phát triển; Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019.

Từ tháng 8/2020 ông được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao quản lý và điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian nhà trường kiện toàn lại Hội đồng trường và Ban giám hiệu.

Vừa qua ông Đạo được bầu là thành viên Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Người tiền nhiệm của ông Trần Trọng Đạo là ông Lê Vinh Danh, bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy vì một số sai phạm vào tháng 8/2020. Tháng 9/2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đại học, cao đẳng TP.HCM thông báo kỷ luật ông Lê Vinh Danh bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng. Sau đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỷ luật ông Danh bằng hình thức cách chức vào tháng 10/2020.

Lê Huyền

Ông Vương Đức Hoàng Quân làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Vương Đức Hoàng Quân làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Vương Đức Hoàng Quân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy và được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng.