Trò chuyện với phóng viên Việt Nam, thầy Yoda Oy, giáo viên trường trung học Hakfar Hayarok (Israel) nói: "Nếu học sinh của tôi nói em muốn hái Mặt Trăng, tôi cũng sẵn sàng ủng hộ. Đưa tôi xem ý tưởng của em và chúng ta cùng lên kế hoạch".

Chương trình "Tạp chí Kinh tế cuối năm 2015" của Đài Truyền hình Việt Nam một lần nữa giới thiệu bài học thành công của quốc gia không tài nguyên, không dầu mỏ Israel; với nền tảng giáo dục và nguồn lực từ những bộ óc tài năng.

Theo mô tả của  phóng viên Quang Sáng, người Israel thích dùng 1 từ để miêu tả chính mình, từ đó có nghĩa là cực kỳ thẳng thắn. thẳng thắn đến mức làm cho người đối diện cảm thấy bị sốc. Đấy chính là điểm mạnh của Israel. Người không ngại va chạm, sẵn sàng tranh luận và quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình, bất chấp việc đó có thể làm người khác mất lòng. Cái hay là cả xã hội khuyến khích người ta làm việc đó.

(Theo VTV)