Đoàn tình nguyện gồm 25 thành viên, trong đó có 5 giảng viên - bác sĩ và 20 sinh viên y khoa.

{keywords}
Các sinh viên trong đoàn tình nguyện của Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội trước giờ lên đường hỗ trợ Đồng Tháp chống dịch Covid-19.

GS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược đánh giá cao tinh thần sẵn sàng của giảng viên, sinh viên nhà trường. Ông Thành cho rằng, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, việc lên đường hỗ trợ cho tỉnh Đồng Tháp là một hành động có nhiều ý nghĩa, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước đồng lòng quyết tâm phòng chống dịch.

Ông cũng chúc đoàn “chân cứng đá mềm”, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

{keywords}
Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân hỏi thăm, động viên các sinh viên Trường ĐH Y Dược trước khi lên đường hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Ông Thành cho biết, 25 bác sĩ và sinh viên của đoàn đã được tập huấn đầy đủ tại Bệnh viện E theo quy định về phòng chống dịch.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - GS Lê Quân đã ủy quyền cho TS Lê Hưng, Trưởng đoàn trao số tiền ủng hộ của cán bộ, viên chức, người lao động ĐH Quốc gia Hà Nội cho các tỉnh phía Nam. Tổng số tiền là 429,9 triệu đồng.

{keywords}
 

Thời gian qua, ĐH Quốc gia Hà Nội đã cử cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và được Thủ tướng khen thưởng.

Thanh Hùng

ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc top 1.000 đại học xuất sắc nhất thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc top 1.000 đại học xuất sắc nhất thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa lọt top 1.000 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất thế giới với vị trí 959, theo bảng xếp hạng Webometrics do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) công bố.