- Đi ăn nhậu mừng sinh nhật đồng nghiệp rồi xảy ra mâu thuẫn, giảng viên Hưng dùng bát sứ đánh vào đầu khiến một đồng nghiệp nhập viện.

Chiều ngày 22/2, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình anh Vũ Đình Công (SN 1988, giảng viên Khoa Sư phạm - ĐH Tây Nguyên) tố bị đồng nghiệp đánh tại quán nhậu phải nhập viện cấp cứu.

{keywords}

Anh Công cấp cứu tại bệnh viện sau khi bị đồng nghiệp đánh.

Ông Nguyễn Tấn Vui - Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên xác nhận, có sự việc trên và hiện trường đã cử cán bộ đi thăm hỏi giảng viên Công; đồng thời yêu cầu hai giảng viên liên quan vụ đánh nhau viết bản giải trình.

Nguyên nhân vụ đánh nhau, theo trình bày của anh Công, ngày 16/2, anh đi dự sinh nhật của đồng nghiệp Bùi Huy Trung tại một quán nhậu ở phường Tân Lợi. Tham dự bữa tiệc có Trần Văn Hưng (SN 1979, giảng viên ĐH Tây Nguyên), do có mâu thuẫn với từ trước với Công, giảng viên Hưng đã dùng chén sứ đánh vào đầu Công. Các đồng nghiệp can ngăn đưa Công vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột) cấp cứu trong tình trạng rách đầu phải khâu 3 mũi.

Công liên tục kêu mệt, đau đầu và đã được chuyển xuống Bệnh viện Thần kinh Quốc tế (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Hiện Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra xử lí vụ việc.

Trùng Dương