- Dịp cuối năm nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã có những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ người nghèo, sinh viên hay người thân trong gia đình có cái Tết ý nghĩa.

Tối 28/1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội tổ chức buổi đón Tết cho sinh viên ở trong kí túc xá của trường. Tới dự buổi lễ có Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt, công đoàn nhà trường, Trưởng phòng Chính trị-HSSV và lãnh đạo thành đoàn Hà Nội và hàng trăm sinh viên nội trú của trường.

{keywords}

{keywords} {keywords}

Đã thành thông lệ, vào dịp cuối năm, thầy cô Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội lại tự tay gói hàng nghìn chiếc bánh chưng tặng sinh viên khu nội trú làm quà.

Đây là năm thứ 5 trường tổ chức buổi lễ tổng kết năm cũ, đón năm mới cho sinh viên trong kí túc xá của trường.

Trung tâm hỗ trợ dịch vụ đào tạo đã trao hơn 1000 nghìn chiếc bánh chưng cùng bánh kẹo, nước ngọt cho các sinh viên. Điều đặc biệt là những chiếc bánh chưng được chính thầy cô trong trường gói, tặng cho các sinh viên nội trú.

Tại Trường ĐH Y Hà Nội, đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay sinh viên nhà trường lại gói hàng nghìn chiếc bánh chưng mang đi tặng những người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố gồm: Bệnh viện nhi TW, Bệnh viện Việt Đức, Viện ung bướu TW.

Ngày 25/1 vừa qua, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) kết hợp với VTV4 Đài THVN cũng tổ chức chương trình gói 700 bánh chưng tặng trẻ em nghèo tỉnh Lào Cai.

{keywords}

{keywords}{keywords} {keywords}

Ngày 25/1, thầy và trò Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tham gia chương trình Bánh chưng cho em với việc tự tay gói 700 bánh chưng kèm những lời chúc năm mới ý nghĩa gửi trẻ em nghèo tỉnh Lào Cai. (Ảnh: CLB Nhiếp ảnh Việt Đức).

Từ ngày 29 đến 31/1, Lãnh sự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh Đỗ Thị Kim Liên đã cùng sinh viên tình nguyện Đại học HUFLIT tổ chức gói 700 chiếc bánh chưng từ thiện trao tặng người nghèo tại các mái ấm, nhà mở đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Sáng ngày 24/1, hơn 200 học sinh THCS Hà Nội đón Tết Bính Thân sớm bằng cách tự tay gói bánh chưng yêu thương mang về tặng người thân trong gia đình. Chương trình do trường THPT FPT tổ chức.

{keywords}
Sáng 22/1, học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội)  tham gia lễ hội gói bánh chưng "Tết sẻ chia, Tết yêu thương", gói 1000 bánh chưng tặng trẻ em nghèo Hà Giang. (Ảnh: VNE)

 

{keywords}
Học sinh Trường Lomonoxop (Hà Nội) say sưa với công việc gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Dân trí).

 

{keywords}

Sáng 29/1, tại khuôn viên Trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội, hàng trăm học sinh cùng sự trợ giúp của phụ huynh và các thầy cô giáo đã được học cách đi chợ Tết, mua nguyên liệu gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, trang trí nhà và đón khách đến nhà chúc Tết. (Ảnh: Thể thao&Văn hóa)

Ngày 29/1, hàng trăm học sinh Trường Lomonoxop (Hà Nội) cùng các thầy cô nhà trường bận rộn với gạo nếp trắng, thịt mỡ với nhân đỗ, lá dong, cùng học cách tự tay gói bánh cho gia đình.

  • Đăng Duy (tổng hợp)