- Tới hôm nay 18/7, hầu hết các cụm thi trong toàn quốc đã hoàn tất công tác chấm và chuyển dữ liệu điểm thi THPT quốc gia về Bộ GD-ĐT.

Dự kiến, trong các ngày 19 và 20/7, sau khi đối sánh dữ liệu xong, các cụm thi có thể công bố kết quả điểm thi THPT quốc gia 2016. Việc công bố này không cùng một thời điểm, nhằm tránh tình trạng nghẽn mạng từng xảy ra trước đó.

Cụm thi 69 tại Kiên Giang - Trường ĐH Kiên Giang chủ trì đã hoàn tất công tác chấm thi. Theo báo cáo nhanh, cụm thi 69 có 146 bài bị điểm liệt, trong đó chủ yếu ở môn toán 107 bài. Môn toán cũng có tỉ lệ bài thi dưới điểm trung bình chiếm tỉ lệ cao, hơn 60%.

Cụm thi 58 tại Đồng Tháp – Trường ĐH Đồng Tháp chủ trì có 3 bài thi tự luận đạt 9,75 điểm.

Theo Hội đồng chấm thi cụm này có 477 bài thi đạt điểm 8 trở lên, trong đó có 63 bài thi đạt điểm 9 - 9,5 và 3 bài thi đạt số điểm 9,75.

Các môn tự luận Toán, Văn, Sử, Địa có 477 bài thi đạt điểm 8 trở lên. Trong đó, môn Toán có 155 bài thi, môn Văn có 80 bài thi, môn Địa có 147 bài thi và môn Sử có 95 bài thi đạt điểm 8 trở lên.

Môn Toán có 23 bài thi đạt điểm 9 trở lên, một bài thi đạt 9,5 điểm. Môn Văn không có bài thi nào đạt điểm 9, điểm cao nhất là 8,75 và có 5 bài thi. Môn Địa có 18 bài thi đạt điểm 9 trở lên, có 2 bài thi đạt 9,75 điểm. Môn Sử có 21 bài thi đạt điểm 8 trở lên, trong đó có 1 bài thi đạt 9,75 điểm.

Cụm thi này dự kiến ngày 19/7 sẽ công bố điểm thi.

Cụm thi 43 tại Bình Định - Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) chủ trì đã hoàn tất việc chấm thi và chuyển dữ liệu về Bộ GD-ĐT. Ở cumh thi này không có thí sinh nào đạt điểm 10.

TS Nguyễn Hồng Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ công bố điểm thi của cụm trước ngày 20/7.

Cụm thi 65 tại Vĩnh Long - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long chủ trì, đã chuyển kết quả thi ra Bộ GD-ĐT. Theo Hội đồng thi này, kết quả thi của thí sinh khá tốt, phổ điểm tập trung ở mức 5 – 6 điểm. Chỉ có một thí sinh đạt điểm 10 ở môn ngoại ngữ. Trường dự kiến công bố điểm thi trước ngày 20/7.


{keywords}
Ảnh: Đinh Quang Tuấn

Cụm thi 12 tại Cao Bằng - Trường ĐH Kỹ Thuật Công nghiệp Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) chủ trì đã hoàn tất việc chấm thi THPT quốc gia 2016, gửi kết quả về Bộ GD-ĐT từ ngày 15/7 và chỉ đợi phản hồi để công bố điểm cho thí sinh.

Ông Vũ Ngọc Pi, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã hoàn thành việc chấm thi cả tự luận và trắc nghiệm vào ngày 14/7. Cùng đó đã gửi kết quả chấm về Bộ GD-ĐT từ ngày 15/7.

Theo ông Pi, kết quả thống kê điểm thi ở cụm thi này như sau:

Môn Toán có tổng số 1496 thí sinh dự thi, có 2 em được điểm 9,25. Số bài thi đạt điểm trên trung bình là 352. Có 64 bài thi từ 1 điểm trở xuống.

Môn Vật lý có tổng số 657 thí sinh dự thi, có 2 em đạt điểm cao nhất là 8,6 điểm. Số bài thi đạt điểm trên trung bình là 435. Môn này không có bài thi nào từ 1 điểm trở xuống.

Môn Hóa học có 745 thí sinh dự thi. Có 1 thí sinh đạt 8,8 điểm. Số bài thi đạt điểm trên trung bình là 365. Không có bài thi nào có điểm thi từ 1 điểm trở xuống.

Môn Ngữ văn có 2.036 em dự thi. Số bài thi đạt điểm trên trung bình là 1359. Có 6 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,0 điểm. Có 7 bài thi từ 1 điểm trở xuống.

Môn Tiếng Anh có tổng số thí sinh dự thi là 310 em. Có 1 thí sinh có điểm cao nhất là 9,65. Không có bài thi nào từ 1 điểm trở xuống.

Môn Địa lý có 1.505 thí sinh dự thi. Có 4 thí sinh đạt 9,5 điểm. Tổng số bài thi đạt điểm trên trung bình là 1.059. Có 3 bài thi từ 1 điểm trở xuống.

Môn Lịch Sử có 1359 thí sinh dự thi. Có 1 thí sinh đạt điểm 9,25. Số bài thi đạt điểm trên trung bình là 832 em. Có 7 bài thi từ 1 điểm trở xuống.

Môn Sinh học có 387 em dự thi. Có 1 thí sinh đạt 8,4 điểm. Số bài thi đạt điểm trên trung bình là 195 em. Không có bài thi nào từ 1 điểm trở xuống.

Ông Pi cho biết, hiện nhà trường chỉ còn đợi thông tin từ Bộ GDĐT. Sau khi nhận được kết quả phản hồi, nhà trường sẽ công bố ngay điểm cho các thí sinh trên trang web của trường.

Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết, đã hoàn thành chấm hơn 32.000 bài thi môn tự luận của thí sinh khu vực Thừa Thiên - Huế. Bài thi trắc nghiệm sẽ hoàn thành hôm nay (18/7). Dự kiến, ngày 19/7 sẽ công bố điểm thi của thí sinh khu vực Thừa Thiên - Huế.

Tại cụm thi 44 (tỉnh Phú Yên) do Trường ĐH Xây dựng Miền Trung chủ trì cho biết đang tổng hợp điểm. Cụm này phổ điểm chủ yếu chỉ đạt mức trung bình, hầu hết bài làm các môn có điểm 5-6, môn lịch sử có nhiều bài làm 3-4 điểm.

Trong quá trình chấm thi tại hội đồng này đã phát hiện một bài thi thí sinh ghi số báo danh vào trong phần làm bài. Bài thi này được xem là đánh dấu bài. Hội đồng chấm thi đã lập biên bản, chấm điểm 0 đối với bài thi vi phạm.

Cụm thi Hà Nội - Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì số lượng bài thi điểm liệt giảm mạnh.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã hoàn thành công tác chấm thi. Đây là cụm thi do Sở phụ trách với hơn 16.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ để xét tốt nghiệp THPT nên kết quả thi không cao. Trong số các thí sinh dự thi tại cụm thi Hà Nội, không có thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối.

Tuy nhiên, mặc dù lượng thí sinh dự thi tại cụm thi do Sở GD-ĐT Hà Nội phụ trách tăng hơn so với năm trước khoảng 5.000 thí sinh, nhưng số bài thi bị điểm liệt giảm đáng kể.

Với đặc thù thí sinh chỉ dự thi nhằm mục đích xét tốt nghiệp THPT nên phổ điểm chủ yếu của các thí sinh này đạt mức trung bình.

Điểm khá, giỏi tập trung ở một số môn tự luận, xã hội. Môn Toán có mức điểm thấp hơn và đã xuất hiện điểm liệt ở môn Văn.

Được biết, hôm nay 18/7 cụm sẽ chuyển dữ liệu về Bộ GD-ĐT. 

Dự kiến, trong các ngày 19 và 20/7, sau khi đối sánh dữ liệu xong, các cụm thi có thể công bố kết quả điểm thi THPT quốc gia 2016. Việc công bố này không cùng một thời điểm, nhằm tránh tình trạng nghẽn mạng từng xảy ra trước đó.

Theo hướng dẫn ngày 18/7 của Bộ GD-ĐT, Giám đốc (GĐ) các ĐH, học viện; Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ;  GĐ các sở GD-ĐT sau khi hoàn thành việc đối sánh dữ liệu kết quả thi, các cụm thi công bố kết quả đồng thời theo 2 phương thức.

  • Ngân Anh – Thanh Hùng (tổng hợp)