- Điểm mới trong tuyển sinh của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) năm nay là tuyển sinh trong cả nước. Trước đó, trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu TP.HCM.

Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa được PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, ban hành. Theo đó, trường có vùng tuyển sinh trong cả nước, phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017. 

Riêng Ngành Y đa khoa, trong tổng số 850 chỉ tiêu tuyển sinh của ngành có 650 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, và 200 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của trường như sau:

{keywords}
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường áp dụng tiêu chí phụ để xét nếu đồng điểm theo thứ tự ưu tiên như sau: Điểm thi THPT quốc gia môn Ngoại ngữ hoặc điểm Ngoại ngữ được phiên ngang theo quy định, trung bình cộng điểm học tập 3 năm học THPT.

Đối với ngành Khúc xạ Nhãn khoa, điểm kỳ thi THPT quốc gia môn Anh văn phải đạt từ 7.0 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển chính thức (vì phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên người Úc trực tiếp giảng dạy).

Về học phí, lãnh đạo trường cho biết sau khi được UBND TP.HCM phê duyệt “Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động phương án tự chủ tài chính tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 2017- 2020”, trường sẽ thông báo mức học phí cụ thể. 

Trước đó, khi làm việc với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào ngày 22/2, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng dù trường trực thuộc UBND TP.HCM nhưng cần đổi mới cơ chế tuyển sinh, mà trước hết là bỏ ngay quy định chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thành phố.

Theo ông Thăng, quy định chỉ lấy học sinh có hộ khẩu thành phố phù hợp với điều kiện lịch sử trước đây, nhưng nay đã hội nhập thì phải thay đổi. Nếu chọn những người giỏi nhất cả nước đến học thì chất lượng sinh viên sẽ tốt lên.

Lê Huyền