Theo Báo cáo Open Doors 2012 của Viện Giáo dục quốc tế IIE, năm học 2011-2012 Việt Nam có 15.572 sinh viên đang theo học tại Mỹ, tăng 4,6% so với năm học trước. Việt Nam cũng đứng thứ 8 trong danh sách các quốc gia có số SV học tại Mỹ nhiều nhất và chiếm 2% tổng số SV quốc tế hiện đang học tại cường quốc này.

Trong số 15.572 SV Việt Nam, có 72,2% học chương trình đại học, 17% sau đại học, 5,5% học chương trình khác và 5,2% theo chương trình thực tập tùy chọn OPT.

Số liệu cụ thể của số lượng SV Việt Nam và tỷ lệ tăng trưởng

Năm SV Việt Nam ở Mỹ % thay đổi so với năm trước SV Mỹ tới Việt Nam
2011/12 15.572 4,6% Chưa có thông tin
2010/11 14.888 13,5% 881 (tăng 28,4%)
2009/10 13.112 2,3% 686 (tăng 2,1%)
2008/09 12.823 46,2% 672
2007/08 8.769 45,3% 652
2006/07 6.036 31,3% 550
2005/06 4.597 25,3% 390
2004/05 3.670 16,0% 346
2003/04 3.165 16,3% 283
2002/03 2.722 7,5% 286
2001/02 2.531 25,2% 218
2000/01 2.022 -10,8% 188
1999/00 2.266 42,8% 142
1998/99 1.587 - 95

IIE đưa ra nhận xét về xu hướng tăng của Việt Nam: “Số SV Việt Nam dao động bất thường trong suốt thập niên 80 và 90 nhưng bắt đầu tăng ổn định vào cuối những năm 1990. Số SV Việt Nam cũng tăng đáng kể từ năm học 1998-1999 với mức tăng 2 con số trong nhiều năm. Việt Nam cũng là quốc gia nằm trong top 20 nước có lượng SV du học Mỹ nhiều nhất kể từ năm học 2006-2007 và lọt vào top 10 từ năm học 2010-2011”.

Cũng theo báo cáo này, hiện có 764.495 SV quốc tế đang theo học tại Mỹ, trong đó nhiều nhất vẫn là SV Trung Quốc với 194.029 SV, chiếm 25,4% số SV quốc tế. Tiếp theo đó là: Ấn Độ, Hàn Quốc, Ả Rập Xê-út, Canada, Đài Loan, Nhật Bản… So với năm học 2010-2011, tổng số SV quốc tế tại Mỹ đã tăng 5,7% - từ mức 723.277 SV của năm trước.

IIE cho biết những trường đại học nhận nhiều SV quốc tế nhất là ĐH Nam California, ĐH Illinois, ĐH New York, ĐH Purdue, ĐH Columbia…, trong đó ĐH Nam California dẫn đầu với 9.269 SV quốc tế hiện đang theo học vào năm 2011-2012.

Kể từ năm 1919, IIE đã tiến hành một cuộc điều tra thường niên về SV quốc tế ở Mỹ. Được biết đến với cái tên Báo cáo Open Doors kể từ năm 1954 và được hỗ trợ từ Cục Văn hóa và Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, báo cáo này cung cấp những dữ liệu chi tiết về số lượng SV ra vào nước Mỹ.

  • Nguyễn Thảo (Theo IIE)