Năm 2021, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu gồm 5 thành viên được Hội Vật lí Việt Nam tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021.

Dẫn đội là PGS.TS Nguyễn Cao Khang (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và TS Nguyễn Công Toản (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN).

Theo thông tin từ PGS.TS Nguyễn Cao Khang, Trưởng đoàn Việt Nam dự thi, ngày 26/6, ban tổ chức tiến hành họp lãnh đạo các đoàn và tổ chức bế mạc.

Theo đó, 2/5 thành viên của đội tuyển Việt Nam đạt được huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng.

{keywords}
Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2021.

Cụ thể, em Trần Dương Chính (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã xuất sắc giành Huy chương vàng. Chính cũng là 1 trong 5 học sinh có điểm số cao nhất kỳ thi.

Em Nguyễn Thanh Bình (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang) giành được Huy chương Đồng.

Đây là năm thứ 3 Việt Nam tham dự kì thi EuPhO và là lần thứ 2 có học sinh giành được Huy chương Vàng.

Tại kỳ thi EuPho năm 2020 có 58 quốc gia tham dự, đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) năm 2021 diễn ra từ ngày 19-26/6 được tổ chức trực tuyến để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với sự tham dự của 220 thí sinh đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam có 5 thành viên tham gia gồm các em: Nguyễn Thanh Bình (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Giang); Ngô Trí Cảnh (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Trần Dương Chính (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ); Lưu Minh Thắng (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh); Võ Minh Tiến (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Thanh Hùng 

Việt Nam giành 4 huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2021

Việt Nam giành 4 huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2021

Cả 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế đều đạt huy chương Bạc, trong đó có 2 học sinh học cùng 1 lớp của tỉnh Nghệ An.