Sáng 29-1 (Mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017), tại Cảng Yến Sào, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa tổ chức lễ ra quân đầu năm của lực lượng bảo vệ đảo Yến sào Khánh Hòa.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Công ty đã chúc Tết, động viên, lì xì đầu năm cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ đảo yến. Lãnh đạo Công ty mong muốn, trong năm mới, lực lượng bảo vệ đảo yến tiếp tục đoàn kết một lòng, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ đảo, giữ gìn môi trường sinh thái cho đàn chim yến; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm góp phần tăng sản lượng, chất lượng yến đảo thiên nhiên.

Được biết, lực lượng bảo vệ đảo là lực lượng nòng cốt của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, với hơn 800 thành viên, được giao nhiệm vụ bảo vệ 32 đảo yến, với 173 hang yến từ Quảng Bình đến Côn Đảo.

{keywords}

Ông Lê Hữu Hoàng – Giám đốc Sở Tài Chính, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa động viên lực lượng bảo vệ đảo.

{keywords}

Ông Nguyễn Anh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa lì xì đầu năm mới cho lực lượng bảo vệ đảo.

Cũng trong sáng 29-1, tại đảo yến Đông Tằm (Hòn Tằm), lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã đến chúc Tết cán bộ, nhân viên Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ du lịch Yến Sào. Tại đây, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên Công ty đã trồng cây, gây rừng trên đảo yến Đông Tằm.

{keywords}

Lực lượng bảo vệ đảo hăng hái lên tàu ra đảo làm nhiệm vụ

{keywords}

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trồng cây trên đảo yến Đông Tằm.

(theo báo Khánh Hòa)