Chiếc xe tự hành Curiosity và Opportunity do NASA phóng lên Sao Hoả cũng như một số tàu vũ trụ bay quanh Hành tinh đỏ, đã hoạt động trở lại sau một thời gian nghỉ khá lâu.
Tàu Curiosity sắp lấy mẫu đá đầu tiên trên sao Hỏa
Tàu Curiosity nghiên cứu mẫu đá đầu tiên trên sao Hỏa
Theo thông báo mới nhất, Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA đã khôi phục việc kết nối lại gần như toàn bộ với các thiết bị này sau một thời gian ngừng liên lạc với Trái đất khi chúng đi vào phía bên kia của Mặt trời.

Việc buộc phải ngừng liên lạc là do các tín hiệu ở khoảng cách xa như vậy luôn luôn bị rối nhiều vì tiếng ồn (tạp âm) và ban lãnh đạo chương trình nghiên cứu đã chủ động đã đưa ra quyết định này.
Trong thời gian nghỉ ngơi vừa qua, Curiosity và Opportunity nằm bất động, không tiến hành những nghiên cứu và gửi kết quả về ban điều hành dưới mặt đất.
Sau khi mọi sự kết nối đã đi vào ổn định, các chuyên gia tại NASA nhận thấy cả hai cỗ xe tự hành trên sao Hoả đều vận hành tốt. Chiếc Opportunity nhỏ hơn và cũ kỹ hơn “đồng nghiệp” của mình được phóng lên Hành tinh Đỏ từ năm 2004, đã bị coi là “hết nhiệm kỳ” và nay lại được khởi động lại với bảo đảm chương trình mới.
Hiện các nhà nghiên cứu đang chuẩn bị một phần mềm mới để làm việc, sẽ mất khoảng một tuần. Việc cập nhật sẽ giúp tối ưu hóa chế độ làm việc của cỗ xe. Chẳng hạn, phần mềm mới sẽ tự động hoá quá trình theo dõi việc vận hành của ống kính camera, sao cho nó luôn luôn hướng đúng mục tiêu.
Một tuần nữa, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu vị trí khoan, mở rộng miệng lỗ trên bề mặt và dùng X-quang để khảo sát. Sau đó Curiosity sẽ khoan một lỗ sâu 2-3m để xem ở độ sâu đó có sự khác biệt nào so với thành phần khoáng của đá phía trên không.
Trong tương lai (có thể là vào mùa hè), cỗ xe Curiosity sẽ tự đi đến núi Eolida, nằm ở trung tâm của vết nứt Gale, nơi mà Curiosity đã hạ cánh. Nó sẽ trèo lên đỉnh cao 5,5km.
Các dữ liệu mới nó gửi về sẽ giúp các nhà khoa học hiểu làm thế nào chỗ này trước kia lại có nước và liệu nó có thể hỗ trợ sự sống tồn tại ở đây không.
Bảo Châu (Theo Vesti.ru)