Vào khoảng 6 giờ 5 phút ngày 8/7, trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (khu vực thủy điện Sông Tranh 2) xuất hiện một trận động đất 3,6 độ Richter kèm theo những tiếng nổ lớn.

{keywords}

Đập thủy điện Sông Tranh 2. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo những người dân ở vùng xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, Trà Bui và thị trấn Trà My), vào thời điểm trên xuất hiện những tiếng nổ lớn, cộng với rung lắc khá mạnh kéo dài khoảng 5 giây.

Ghi nhận của Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 23 giờ 05 phút 57 giây (giờ GMT) tức 6 giờ 5 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 8/7, một trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.358 độ vĩ Bắc, 108.128 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5.7 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, cho biết ngay sau khi động đất xảy ra, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các các ngành chức năng bám địa bàn, rà soát thiệt hại của người dân để có hướng hỗ trợ. Tuy nhiên, tính đến 9 giờ ngày 8/7, chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Đây là trận động đất thứ 4 xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tính từ đầu tháng 7/2014 đến nay.

(Theo TTXVN)