Theo TGĐ Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom, ông Sergei Kirienko, nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên có thể đi vào hoạt động ở Chukotka từ 2017. Tuy nhiên một số hạng mục cơ sở hạ tầng trên bờ vẫn chưa đi đúng tiến độ.

Thời điểm vận hành nhà máy trước đó được dự kiến là năm 2018, nhà máy điện hạt nhân Akademik Lomonosov sẽ thay thế nhà máy điện hạt nhân Bilibinskaya sẽ ngừng hoạt động vào khoảng năm 2019-2020.

"Theo dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện vào giữa năm 2016, sau đó là giai đoạn thử nghiệm nửa năm. Do đó, quá trình vận hành có thể bắt đầu vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017", ông Kirienko cho biết.

Cũng theo người đứng đầu Rosatom, yếu tố cốt lõi của thời điểm vận hành phụ thuộc vào việc hoàn thiện những hạng mục cơ sở hạ tầng trên bờ cần thiết ở Chukotka.

"Cơ sở hạ tầng tiếp quản tại địa phương chưa thực sự tốt: chúng tôi sẽ bàn giao nhà máy, nhưng địa phương cần sẵn sàng nhận và trung chuyển điện năng sản xuất được. Đây là vấn đề chúng tôi đang nỗ lực thực hiện cùng chính quyền khu tự trị Chukotka, với sự chỉ đạo từ Đại diện Chính phủ tại vùng Viễn đông, Phó Thủ tướng Yuri Trutnev", ông Kirienko cho biết.

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên được thi công bởi Công ty Baltic theo yêu cầu của Rosenergoatom - đơn vị chủ quản của toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân tại Nga.

Đây là dự án tiên phong sử dụng các tổ máy phát điện di động cỡ vừa. Nhà máy nổi sẽ cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp, thành phố cảng, dàn khoan dầu mỏ và khí đốt; là một phần trong chiến lược năng lượng hướng về vùng cực Bắc.

Nhà máy có tổng công suất 80 MW sản xuất bởi 02 lò phản ứng KLT-40S. Đơn vị chủ trì sản xuất thiết bị cho các lò phản ứng này là Công ty OKBM Afrikantov (trực thuộc Atomenergomash - Rosatom).

Tấn Tài