Trên website của mình, Chính phủ Nga thông báo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ra sắc lệnh ký kết một thỏa thuận liên chính phủ giữa Nga và Jordan trong hợp tác xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân tại Jordan.

Tập Đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom, Bộ Ngoại giao Nga và các bộ ban ngành có liên quan khác đã cùng hợp tác soạn thảo dự thảo hợp tác giữa Nga và Jordan trong xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Dự thảo hợp tác giữa hai quốc gia đã cân nhắc đến nghĩa vụ quốc tế của Nga.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nguồn vốn cho xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân đến từ thì trường của Nga, Jordan và các nước thứ 3.

“Nếu thỏa thuận được thực hiện sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân của Nga và cho phép các công ty hạt nhân của nước này tận dụng tối đa nguồn lực của mình,” Chính phủ Nga nhấn mạnh.

Tấn Tài