Tính đến hết năm 2015, tổng con số thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến 8.114 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tập trung vào thiệt hại cây trồng nông nghiệp, hầm mỏ, sạt lở đường giao thông…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai năm 2015 và 5 năm 2011-2015, kế hoạch công tác năm 2016, định hướng 2016-2020 do Bộ NN-PTNT tổ chức vào sáng ngày 8/1, trong năm 2015, thiên tai xảy ra ít hơn về số lượng tuy nhiên cường độ tác động một số đợt lại ở mức cao kỷ lục.

Cụ thể, có 5 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới hoạt đọng ở biển. Song, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao kỷ lục (60 năm) lại xảy ra trên diện rộng từ Bắc Bộ đến các tỉnh Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó là mưa đặc biệt lớn tại Quảng Ninh kéo dài trong 10 ngày (từ 25-7 đến 5-8) với tổng lượng mưa đạt trên 1.500mm tại Cửa Ông (lớn nhất trong 50 năm trở lại đây).

{keywords}
Thiên tai làm ảnh hưởng nặng tới ngành nông nghiệp 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, bên cạnh tình trạng nắng nóng gay gắt và mưa lớn, sạt lở đất, bờ sông, bờ biển xảy ra ở nhiều nơi. Tình trạng xâm nhập mặn cũng xảy ra ngày càng phổ biến.

Tính chung cả năm 2015, thiên tai đã làm 154 người chết, 127 người bị thương, 1.242 nhà bị đổ sập, trôi; 35.233 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 445.110 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu m3 đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp…

Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 8.114 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tập trung vào thiệt hại cây trồng nông nghiệp, sạt lở đường giao thông, thủy lợi, hệ thống cung cấp điện, viễn thông, hầm mỏ, …

Theo Bộ trưởng Phát, để công tác phòng chống thiên tai ngày càng đạt hiệu quả cao, thời gian tới, ngoài rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai phù hợp với cấp độ rủi ro và đặc điểm của từng địa phương, giải pháp hướng tới sẽ là đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

“Xác định trong năm 2016 và định hướng đến năm 2020, công tác trọng tâm sẽ tập trung tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai của các bộ, ngành và địa phương”, Bộ trưởng Phát nhấn mạnh.

B. Hân