Nguyên một thị trấn ở tiểu bang Nam Dakota (Hoa Kỳ) được rao bán với giá chỉ 250.000USD (khoảng 5,5 tỷ VNĐ).

Đó là thị trấn Swett, nằm cách thành phố Rapid của bang Nam Dakota 160km về hướng Đông Nam. Tuy nhiên, diện tích của thị trấn này hơi nhỏ, chỉ khoảng 2,5ha, với 1 quán rượu, 1 ngôi nhà 3 phòng ngủ và 1 cửa hàng bán lốp xe. Nhà môi giới bất động sản Stacie Montgomery nói đã có những người tỏ ý quan tâm đến bất động sản này, họ đến từ Hoa Kỳ và cả ở nước ngoài. Bất động sản này được bà rao bán lần đầu tiên vào tháng 6-2014, với giá 399.000USD, nhưng không ai mua nên phải giảm giá dần đến mức hiện tại.

Thị trấn Swett từng đạt dân số 40 cư dân vào những năm 1940, lúc đó nó có cả đồn cảnh sát. Nhưng đến nay, cư dân gần nhất của thị trấn là ông Lance Benson, cùng với vợ ông và con chó cưng của họ. Ông Benson mua lại Swett năm 1998, sau đó từ bỏ nó trong một vụ ly dị nhưng rồi mua lại nó vào năm 2012.

Theo Sài Gòn Đầu Tư/Mirror