Khối lượng cổ phiếu STB mà Trầm Trọng Ngân, con đại gia Trầm Bê nắm giữ hiện tại là 54.720.000 đơn vị, chiếm 4,79% vốn điều lệ của STB.

Sau phiên tăng 2,73 điểm hôm 9/7, thị trường chứng khoán10/7 lại chứng kiến sự sụt điểm. Kết thúc phiên giao dịch 10/7, chỉ số VN-Index giảm 1,07 điểm, tương đương 0,22% xuống mức 484,43 điểm. Chỉ số VN30Index theo đó cũng giảm 2,56 điểm, tương đương 0,47 % xuống còn 538,97 điểm.

Sau 13 phiên đứng giá, cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã HoSE: STB) theo đà sụt giảm chung cũng đã mất 500 đồng/đơn vị cổ phiếu, tương đương 2,9% xuống mức 17.000 đồng/cổ phiếu.

{keywords}

Khối lượng cổ phiếu STB mà Trầm Trọng Ngân, con đại gia Trầm Bê nắm giữ hiện tại là 54.720.000 đơn vị, chiếm 4,79% vốn điều lệ của STB. Như vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu giảm điểm, thiếu gia họ Trần “thủng túi” hơn 27 tỷ đồng.

Trầm Trọng Ngân, con trai trưởng Trầm Bê, Tổng Giám đốc của Công ty Sơn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank. Năm 2005 Trầm Trọng Ngân từng bị băng nhóm Bình "kiểm" bắt cóc đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Ra tòa Bình kiểm trả lời vì biết rõ ông Bê rất giàu nên tổ chức vụ bắt cóc đòi tiền chuộc nhiều nhất VN từ xưa đến nay.

(Theo TTVN)