Giữ vững “ngôi vương” 4 năm liên tiếp

Từ xếp hạng 58/63 vào năm 2007, đến năm 2016 Quảng Ninh đã vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và xuất sắc giành vị trí dẫn đầu năm 2017. Tỉnh tiếp tục duy trì, giữ vững “ngôi vương” suốt từ đó đến nay.

Trong bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh xác lập vị trí quán quân năm thứ 4 liên tiếp. Đây cũng là tỉnh duy nhất trong cả nước vượt qua mốc 75 điểm trong kết quả PCI từ năm 2010 trở lại đây.

Đặc biệt, trong Báo cáo PAPI 2020, Quảng Ninh thăng hạng 2 bậc, trở thành tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong 8 chỉ số thành phần, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước ở 3 tiêu chí: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và cung ứng dịch vụ công.

{keywords}
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhận cúp quán quân PCI 2020

Như vậy, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Quảng Ninh đã thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là khẳng định mục tiêu hàng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Kết quả này tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân với chính quyền, sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; phản ánh hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước của Quảng Ninh. Vị trí này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Không ngừng nâng cấp, phát triển

Để được vinh danh là một trong những “ngôi sao cải cách”, thời gian qua, Quảng Ninh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp dựa trên 3 trụ cột, gồm: chủ động, quyết liệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết, giảm chi phí thực hiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công; và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, phát huy hiệu quả chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng thành phố thông minh.

Dù đã đạt được thứ hạng cao trong nhiều năm liền nhưng Quảng Ninh “không ngủ quên trên chiến thắng”, tỉnh vẫn bền bỉ tìm kiếm dư địa để cải cách và tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, tiếp tục phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký từng khẳng định: “Tỉnh chưa thể hài lòng với hiện tại, các chỉ số còn dư địa nâng hạng, Quảng Ninh đang tiếp tục vươn lên”.

{keywords}
 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh hướng tới năm 2030 với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế…; tới năm 2045, trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo…

Để thực hiện mục tiêu đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Ninh quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược. Ngoài đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh phấn đấu đưa nhiều chỉ số lên “top” đầu một cách thực chất. Quảng Ninh nỗ lực đạt thứ hạng cao trên nền tảng vững chắc để phát triển một nền kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, công dân thông minh, phát triển hạ tầng đồng bộ với chính quyền thực thi chính sách mang lại hiệu quả làm việc cao nhất phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Ngọc Minh