Sau khi Bộ trưởng và một thứ trưởng Bộ Dân chính “ngã ngựa”, báo chí Trung Quốc đưa tin, một số quan chức bộ này từng lợi dụng cơ chế phát hành, trả thưởng xổ số phức tạp, không minh bạch để kiếm chác hàng chục tỷ nhân dân tệ (hàng chục nghìn tỷ đồng).

Ngày 8/2, Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với hai lãnh đạo Bộ Dân chính, gồm Bộ trưởng Lý Lập Quốc và Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái, vì “bất lực trong việc quản lý và tiến hành công tác đảng, thiếu trách nhiệm nghiêm trọng và không hoàn thành chức trách, để xảy ra vấn đề tham nhũng có hệ thống tại Bộ Dân chính”.

Theo đó, ông Lý Lập Quốc, Ủy viên TW, Bí thư đảng đoàn bị kỷ luật khai trừ lưu đảng 2 năm, giao Bộ Giám sát đề nghị Quốc Vụ viện phê chuẩn kỷ luật bãi chức Bộ trưởng, giáng xuống cấp cục phó nhưng không được giữ chức, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội Đảng thứ 18; Đậu Ngọc Bái bị cảnh cáo nghiêm khắc, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội 18, buộc về hưu trước tuổi. Đây là chuyện hiếm thấy trong lịch sử chính trị Trung Quốc. Tuy thông báo của UBKTKLTW không nêu rõ “vấn đề tham nhũng có tính hệ thống” là gì, nhưng theo điều tra của nhiều phóng viên, nguyên nhân trực tiếp khiến Lý và Đậu mất chức, Bộ Dân chính bị kết tội như thế là do vụ án gian lận hàng chục tỷ nhân dân tệ (gọi tắt là tệ) xổ số phúc lợi.

{keywords}

Một cuộc mở thưởng xổ số phúc lợi Trung Quốc.

Gần chùa ăn oản trước

Xổ số phúc lợi Trung Quốc (XSPLTQ) có từ năm 1987, cơ quan phát hành là Trung tâm Phát hành XSPLTQ với tôn chỉ là “phù lão, trợ tàn, cứu cô, tế khốn” (giúp đỡ người già cả, tàn tật, cứu trợ trẻ mồ côi, người nghèo khổ). Riêng năm 2015, XSPLTQ phát hành được 201,511 tỷ tệ, còn theo “kế hoạch 5 năm lần thứ 12” thì được 862,8 tỷ tệ. Chiếc bánh quá lớn như thế dĩ nhiên thu hút nhiều sâu bọ.

Là cơ quan trực tiếp quản lý XSPLTQ nên một số quan chức Bộ Dân chính đã “gần chùa ăn oản trước”, lợi dụng cơ chế phát hành, trả thưởng phức tạp và không minh bạch để kiếm chác. Nhiều chứng cứ cho thấy, đằng sau những tờ vé số là nhóm lợi ích gồm Bộ trưởng Lý Lập Quốc, Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái, Chủ nhiệm Trung tâm Xổ số Bão Học Toàn và Tổng giám đốc mạng Xổ số online” Hạ Văn. Từ lâu đã có những tin đồn về bê bối đằng sau những tờ vé số, nhưng do nhiều nguyên nhân, vụ việc không được làm sáng tỏ. Cho đến tháng 11/2014, Tổng Thanh tra Nhà nước mới thanh tra cơ quan XSPLTQ ở 18 tỉnh, thành.

Ngày 25/6/2015, kết quả thanh tra được công bố cho thấy, thanh tra 66 tỷ tệ tiền vốn phát hành thì phát hiện 17 tỷ “có vấn đề”, chiếm 25%. Trong 12 năm gần đây, Hạ Văn có thu nhập 2,7 tỷ tệ, trong khi toàn bộ Trung tâm XSPLTQ chỉ thu được 1,8 tỷ. Sau đó, “Báo Kinh tế tham khảo” trực thuộc Tân Hoa xã đăng bài “Vén bức màn đen xổ số phúc lợi.

Quan chức cấp cao Xổ số online kiếm hàng tỷ tệ” của nhà báo Vương Văn Chí, vạch trần những bê bối trong việc phát hành vé số, khiến một công ty quốc doanh trở thành “vương quốc tiền bạc” của cá nhân; Hạ Văn bị điểm mặt đã che giấu cơ quan giám sát, lợi dụng chức quyền để vơ vét, chia chác hơn 2 tỷ tệ. Sau đó, Vương Văn Chí lại lấy danh nghĩa cá nhân tố cáo với Bộ Tài chính việc XSOL vận hành trái quy định nghiêm trọng. Đứng sau Hạ Văn chính là Bão Học Toàn.

{keywords}

Trung Quốc: Xổ số khiến bộ trưởng, thứ trưởng mất chức ảnh 1 Lý Lập Quốc, Bão Học Toàn, Đậu Ngọc Bái (từ trái qua phải).

Tố giác chìm vào quên lãng

Từ lâu trên mạng đã xuất hiện ý kiến tố giác Bão Học Toàn. Năm 2012 đã có người tố cáo Bão có quan hệ bất chính, gửi kèm theo ảnh chụp tin nhắn tố cáo Bão dùng quyền mua sắc, có quan hệ tình ái với 7 phụ nữ. Nhưng sau đó, Bão không bị mất chức, chỉ bị điều động sang Ủy ban Người cao tuổi.

Ngày 7/2/2016, tạp chí “Liêm chính liễu vọng” đăng bài lật tẩy Bão Học Toàn, nói trong ngành Dân chính, Bão “có năng lượng không bình thường”. Theo bài báo này, Bão khi trước đi lính rồi làm bác sĩ, sau khi gia nhập quan trường công tác 10 năm tại Cục quản lý Trung y nhà nước, đến chức trưởng phòng. Sau năm 1996, Bão vào Văn phòng Quốc vụ viện, sau 8 năm thành quan chức cấp trưởng sở, năm 2004 được điều về làm Phó chủ nhiệm Trung tâm XSPLTQ.

Sau khi trở thành Thứ trưởng Bộ Dân chính năm 2003, Lý Lập Quốc năm 2006 được giao quản lý công tác phát hành xổ số. Sau khi làm Bộ trưởng, Lý vẫn dự mọi hội nghị công tác XSPLTQ hằng năm. Đậu Ngọc Bái là Thứ trưởng, tiếp quản công tác quản lý xổ số từ tay Lý Lập Quốc năm 2009. Sự câu kết giữa Lý Lập Quốc và Bão Học Toàn bắt đầu từ năm 2006 khi Bão là Chủ nhiệm trung tâm. Kể từ đó, Bão trở thành tâm phúc của Lý…

Sau khi Vương Văn Chí tố giác, mọi việc chìm đi suốt 1 năm, đến ngày 1/6/2016 thì phóng viên “Sohu tài kinh” xác nhận: vợ chồng Hạ Văn đã bị đưa đi điều tra đúng lúc Tổ thanh tra thứ 9 của UBKTKLTW kết thúc 2 tháng làm việc tại Bộ Dân chính. Sau đó đến lượt Bão Học Toàn bị điều tra, Lý Lập Quốc và Đậu Ngọc Bái vắng mặt tại Hội nghị TW6 khóa 18,... Mọi việc dần dần bị đưa ra ánh sáng.

Đại án tham nhũng từ những tờ vé số vẫn còn những tình tiết quan trọng chưa được làm rõ, như con đường và số tiền mà nhóm lợi ích này chia chác nhau như thế nào? Lý Lập Quốc và Đậu Ngọc Bái có dính vào những vụ tham nhũng nghiêm trọng khác không? Còn những “hổ lớn” nào trong tình hình “tham nhũng có hệ thống” ở Bộ Dân chính?

(Theo Tiền phong)