Doanh nghiệp xây dựng của tỷ phú Xuân Trường được biết đến với việc mạnh tay chi hàng nghìn tỷ xây dựng các khu du lịch tâm linh lớn trên khắp cả nước.

Đại gia Xuân Trường muốn làm siêu dự án tâm linh ở Chùa Hương

Cúng chùa thiên thạch 14 tỷ tạc tượng phật: Ai được như đại gia Xuân Trường

Việc Công ty Xây dựng Xuân Trường vừa đề xuất TP.Hà Nội thực hiện siêu dự án du lịch tâm linh có quy mô 1000 ha ở khu vực chùa Hương, huyện Mỹ Đức với tổng vốn đầu tư lên đến 15.000 tỷ gây chú ý lớn trong dư luận.

Theo đề xuất của Công ty Xây dựng Xuân Trường, dự án gồm các hạng mục như nạo vét các dòng chảy để tạo đường thủy khoảng 20 km giống như Tràng An; khôi phục, tôn tạo đền chùa miếu mạo trong khu vực; xây dựng một tháp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế cao 100 m để thờ Xá Phật Lợi; xây dựng hệ thống dịch vụ, khách sạn, nhà hàng... Doanh nghiệp Xuân Trường cam kết nếu được triển khai, Khu du lịch tâm linh Hương Sơn sẽ trở thành di sản văn hóa cùng với khu du lịch Tam Chúc Hà Nam vào 2028.

{keywords}
Tỷ phú Xuân Trường, người nổi tiếng với những dự án tâm linh nghìn tỷ

Trước đó, Công ty Xây dựng Xuân Trường đã đầu tư và đề xuất đầu tư nhiều khu du lịch tâm linh lớn trên khắp cả nước như: Quần thể Bái Đính - Tràng An (Ninh Bình), Khu Du lịch Tam Chúc - Ba Sao (Hà Nam), khu tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng), Khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên)...

Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên

Dự án xây dựng khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc do Công ty Xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư, số vốn dự kiến kỷ lục là 15.000 tỷ đồng.

Siêu dự án này đã được khởi công xây dựng từ tháng 2/2016 và dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2035.

{keywords}
Mô hình chùa Tháp được xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên sẽ là một Tháp phật giáo lớn nhất thế giới.

Vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 3 địa phương: TP. Thái Nguyên, TX Phổ Yên và huyện Đại Từ với diện tích quy hoạch sử dụng đất khoảng 18.940ha (trong đó Hồ Núi Cốc có diện tích khoảng 2.500ha).

Dự án có các phân khu chính: Khu tâm linh có Chùa Tháp cao 150m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền; Khu làng văn hóa các dân tộc,...

Ngoài ra, dự án này còn xây dựng 2 cổng chính vào khu du lịch: vị trí một tại nút giao đường cao tốc với đường trục chính vào trung tâm thành phố, kết nối với đường vào khu du lịch; vị trí hai tại nút giao đường phía Tây với Tỉnh lộ 261.

Sau 2 năm triển khai, một số dự án thành phần đã được nhà đầu tư khởi động, triển khai ngoài thực địa. Theo thống kê, khoảng gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách đã được chi cho công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, "siêu dự án" đang gặp khó khăn về bố trí vốn.

 

Khu Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính

Doanh nghiệp xây dựng của tỷ phú Xuân Trường đầu tư cả nghìn tỷ đồng vào khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) vào năm 2006. Nhiều thông tin cho hay, ông Trường đã bỏ ra 100.000 USD để đích thân đưa ngọc xá lợi từ Ấn Độ về ngôi chùa này.

{keywords}
Chùa Bái Đính giữ nhiều kỷ lục.

Kiến trúc chùa nổi bật với những hình khối lớn, hoành tráng mang đậm dấu ấn kiến trúc Việt Nam như sử dụng nguyên vật liệu chính ở địa phương (đá xanh Ninh Bình, gỗ tứ thiết), ngói men Bát Tràng màu nâu sẫm... Điều khác biệt nhất ở kiến trúc chùa Bái Đính thể hiện ở vòm mái màu nâu sẫm cong vút hình đuôi chim phượng, nó không giống với nét thẳng thô của chùa Trung Quốc. Các chi tiết trang chí kiến trúc chùa cũng mang đậm dấu ấn của các làng nghề nổi tiếng như đúc đồng Ý Yên, chế tạc đá Ninh Vân, mộc Phú Lộc, thêu Ninh Hải,...

Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính nổi tiếng với rất nhiều kỷ lục Việt Nam, Đông Nam Á và thậm chí là châu Á. Chùa Bái Đính được ca ngợi là một ngôi chùa nổi tiếng với những kỷ lục châu Á và khu vực như tượng phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, có chuông đồng 36 tấn lớn nhất Việt Nam, có 500 tượng La Hán, có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam, có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam: 100 cây chiết từ cây bồ đề Ấn Độ.

Đây là khu chùa rộng nhất Việt Nam với diện tích 539 ha (riêng chùa cổ 27 ha, chùa mới 80 ha)... Chùa Bái Đính được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014.

Dự án Khu du lịch Tam Trúc - Ba Sao tại Hà Nam

Năm 2006, tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao với chức năng văn hóa tâm linh - nghỉ dưỡng sinh thái - vui chơi giải trí, với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Công ty Xây dựng Xuân Trường chính là chủ đầu tư dự án này.

Với diện tích lên đến 5.1000ha, khu du lịch Tam Chúc bao gồm các khu chức năng như khu lòng hồ Tam Chúc, khu văn hóa tâm linh chùa Ba Sao, khu trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng, khu sân golf 36 lỗ; khu cây xanh và dịch vụ ven hồ; khu bảo tồn di tích và cảnh quan thiên nhiên.

{keywords}
Phối cảnh Chùa Tam Chúc sau khi được hoàn thiện.

Trong đó, mặt bằng xây dựng chùa Ba Sao rộng 44 ha bao gồm các hạng mục: điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Âm, cổng Tam Quan kết hợp các tòa tháp (gồm 1 tháp cao 150m; 2 tháp cao 100m bố trí đăng đối). Dự án này có pho tượng Phật khổng lồ nặng tới 200 tấn là pho tượng bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Tháng 10 vừa qua, tỷ phú Xuân Trường đã chi 14,3 tỷ đồng để mua khối đá thiên thạch Mặt Trăng tại phiên đấu giá ở Boston, Mỹ để đưa về tạc tượng trưng bày tại chùa Tam Chúc.

Tam Chúc - Ba Sao khi hoàn thành có hàng trăm chùa tháp với hàng ngàn bức tượng Phật. Nơi đây còn có cả một không gian tâm linh phụ trợ như Động Vòng, Động Cô Đôi, Chùa Thiên Phúc và khu vườn Phật 300 ha.

{keywords}
Tượng Phật ở khu du lịch Tam Chúc.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2020 và thu hút trên 1,8 triệu lượt khách/năm về tham quan du lịch.

Khu du lịch văn hóa tâm linh đảo Cái Tráp (Hải Phòng)

Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp với tổng diện tích đất hơn 450ha, tổng vốn đầu tư 9.800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2015-2025. Trong đó, nổi bật là khu tâm linh với diện tích 88,7ha với tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 150m và khu dịch vụ đón tiếp 108ha cho khu dịch vụ với khách sạn 5 sao, và đặc biệt là có cả casino, sân golf...

{keywords}
Phối cảnh dự án.

Tỷ phú Xuân Trường từng cho biết, dự án thành công sẽ tạo ra điểm nhấn cho quần thể du lịch ven biển, kết nối với khu du lịch tâm linh Tràng Kênh - khu dự trữ sinh quyển Cát Bà - khu di tích lịch sử Bạch Đằng (Quảng Ninh). Công ty Xuân Trường sẽ đưa đảo Cái Tráp trở thành khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng, dự kiến thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách tham quan du lịch trong và ngoài nước mỗi năm.

Cuối năm 2015 sau khi kiểm tra thực địa vị trí thực hiện dự án tại đảo Cái Tráp, lãnh đạo TP. Hải Phòng đã nhất trí cao với ý tưởng và đề nghị của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp vẫn chưa chính thức khởi công.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

Đại gia kín tiếng Xuân Trường: Ăn chay trường, làm siêu dự án

Đại gia kín tiếng Xuân Trường: Ăn chay trường, làm siêu dự án

Đại gia Xuân Trường là người thành công với nhiều dự án du lịch tâm linh, điển hình như dự án: Quần thể khu du lịch Tràng An - Chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Chúc và dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc.

Bác tin dừng siêu dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường

Bác tin dừng siêu dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định siêu dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc không bị dừng mà vẫn đang trong lộ trình triển khai thực hiện, đúng tiến độ, đúng kế hoạch...