Gia đình trẻ hiện đại sẽ cần những dịch vụ tiện ích công cộng gần nơi ở để có thể chủ động tự lập trong sinh hoạt cũng như cần môi trường tương tác lý tưởng cho sự phát triển của con trẻ.

Dự án đã hình thành

Các dự án đã hình thành với đầy đủ các hạng mục từ cảnh quan, hạng mục phụ trợ: khu sinh hoạt cộng đồng, thư viện, phòng tập Yoga - thể thao… (nếu có) sẽ giúp bạn dễ dàng trải nghiệm cuộc sống tương lai một cách chân thực nhất. Điều này rất thuận tiện đối với các gia đình có mục tiêu mua nhà để ở vì có thể dễ dàng đánh giá chất lượng, công năng, thẩm mỹ,… đặc biệt là việc chủ động trong sinh hoạt, tài chính. Lý do vì dự án đã hình thành có thể dọn về ở ngay thay vì thấp thỏm chờ giao nhà, chờ hoàn thiện sẽ bị động.

Một chuyên gia tài chính đã chỉ ra rằng việc mua nhà trên giấy chỉ giúp giảm khoản tiền phải trả ban đầu nhưng nếu tính tổng các chi phí rất có thể lại tốn kém hơn nhiều, nhất là trong trường hợp có nhiều khoản phát sinh do chậm tiến độ, điều chỉnh thiết kế, công năng,…

{keywords}
Dự án đã hình thành giúp người mua dễ dàng hình dung về cuộc sống tương lai, chủ động lập kế hoạch

Có quảng trường lớn, nhiều cây xanh

Xu hướng của các gia đình trẻ ngày nay là muốn con cái có nhiều không gian để vui chơi. Bạn nên tìm các dự án có mật độ xây dựng thấp, phần diện tích dành cho quảng trường lớn, nhiều cây xanh. Như vậy, trẻ em sẽ có một sân chơi ngoài trời lý tưởng để tận hưởng tuổi thơ. Hơn nữa, điều này sẽ giúp trẻ được khỏe mạnh và phát triển toàn diện. 

Có trường học nội khu

Điều này chắc chắn là cần thiết với những cặp vợ chồng trẻ muốn chủ động việc chăm sóc và nuôi dạy con cái thay vì phải nhờ vả ông bà nội ngoại. Trường học ở gần nhà luôn mang lại sự tiện lợi và an toàn cho con trẻ. Nắm bắt được tâm lý này, hiện nhiều dự án BĐS đều chú trọng xây dựng trường mầm non nội khu. Tuy nhiên, các gia đình trẻ cũng nên tìm hiểu thêm về chất lượng của các trường này.

{keywords}
Dự án với đầy đủ tiện ích, trường học nội khu phù hợp với các gia đình trẻ thích sống độc lập

Gần các bến phương tiện công cộng

Xu hướng quản lý đô thị tại các thành phố lớn hiện nay là tập trung phát triển hệ thống giao thông công cộng. Ngay tại Hà Nội, hệ thống xe buýt nhanh (BRT), tàu điện trên cao (MRT) cũng đang được đầu tư bên cạnh tuyến xe buýt truyền thống. Việc lựa chọn các dự án gần các bến phương tiện công cộng nêu trên vừa mang lại sự thuận tiện vừa giúp tiết kiệm một khoản đáng kể khi đi làm, đi học.

Có cộng đồng người nước ngoài cao

{keywords}
Sống và giao tiếp sớm cùng cộng đồng người nước ngoài giúp trẻ thuận lợi cho việc học ngoại ngữ

Điều quan trọng cuối cùng: tất cả các tiêu chí nêu trên người nước ngoài đều chú trọng khi chọn mua chung cư. Thế nên, khu vực nào người nước ngoài thường hay chọn thì chắc chắn bạn nên cân nhắc. Thêm vào đó, sống chung với một cộng đồng có nhiều người nước ngoài, con bạn sẽ có cơ hội được hòa nhập một cách tự nhiên với môi trường ngôn ngữ quốc tế đa dạng, phong phú - một yếu tố rất thuận lợi cho việc học ngoại ngữ của trẻ sau này.

Các gia đình trẻ đang tìm mua chung cư ở khu vực phía Tây Hà Nội có thể tham khảo dự án TNR Goldmark City, nơi đang có cộng đồng 30% là người nước ngoài sinh sống. Quanh khu vực này có đến 5 trường mầm non chất lượng cao và 1 trường phổ thông liên cấp quốc tế.

Sở dĩ nhiều người nước ngoài chọn mua nhà ở đây vì TNR Goldmark City hội tụ đầy đủ các yếu tố trên như: nằm trên tuyến đường huyết mạch nối liền trung tâm và vùng ngoại ô thành phố, chỉ khoảng 3 phút là tới bến tàu điện trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, bến xe buýt, khoảng 10 phút là tới bến xe Mỹ Đình; không gian sống trong lành nhiều cây xanh;…

Cha mẹ có thể dẫn con tới trải nghiệm ngay tại dự án bởi 100% cảnh quan tiện ích đã hoàn thành, có quảng trường, sân chơi sáng tạo kích thích sự phát triển của trẻ nhỏ.

Xuân Thạch