Cùng với tuổi trẻ cả nước, Đoàn TQN, Đoàn các cơ sở trực thuộc và ĐVTN ngành Than đang ra sức thi đua lao động sản xuất, triển khai thực hiện hiệu quả Tháng Thanh niên, phát huy sức trẻ, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong sản xuất và các hoạt động, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022).

{keywords}

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TQN, năm 2017 là năm có nhiều sự kiện quan trọng và ý nghĩa, như Đại hội Đoàn các cơ sở và Đại hội Đoàn TQN lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022), tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, tiếp tục, xây dựng Đoàn Thanh niên các cấp vững mạnh, Đoàn TQN đề ra các chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN, Tỉnh đoàn Quảng Ninh và tình hình sản xuất.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng với chuyên môn các cấp thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, các nội dung trọng tâm mà Tập đoàn, Đảng ủy TQN chỉ đạo, đáp ứng nhu cầu chính đáng của ĐVTN.

Nội dung ưu tiên hàng đầu mà Đoàn TQN chỉ đạo thực hiện là việc triển khai tích cực Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” được.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự đồng thuận của ĐVTN cùng thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tập đoàn như tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức sản xuất, tinh giản lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, thông minh hóa trong sản xuất, quản lý điều hành nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế;

Xây dựng Chương trình hành động triển khai nội dung Nghị quyết 07 của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết 03 của Đảng ủy TQN về công tác thanh niên cùng nhiều nhiệm vụ trọng yếu khác.

Cũng trong năm 2017, Đoàn TQN tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình hoạt động của tuổi trẻ ngành Than trong lao động sản xuất, hoạt động khoa học kỹ thuật, đảm nhận các công trình, việc khó, các mô hình thanh niên quản lý, Câu lạc bộ kỹ sư trẻ, phong trào “Sáng tạo trẻ”, đường lò thanh niên quản lý, cùng với chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực an toàn và môi trường, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị gắn với hoạt động SXKD của Tập đoàn thông qua hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Song song đó, Đoàn TQN khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình phần việc, các mô hình thanh niên quản lý, hoạt động khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tập trung vào công tác cải thiện điều kiện môi trường làm việc và nâng cao công tác an toàn lao động.

Riêng trong “Tháng Thanh niên” năm 2017, Đoàn TQN đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền giáo dục về truyền thống cách mạng, truyền thống của Đoàn; chỉ đạo các cơ sở Đoàn hưởng ứng, triển khai Tháng Thanh niên với chủ đề “Tăng cường công tác An toàn - Vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường”,

Đăng ký với chuyên môn tham gia quản lý sản xuất và thực hiện đảm bảo an toàn lao động, tổ chức tuyên dương “Tài năng trẻ”, tuyên dương ĐVTN và cán bộ Đoàn tiêu biểu; tổ chức thành công Đại hội Đoàn cơ sở, bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên dịp 26/3; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao...

Tại buổi tọa đàm giữa lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng ĐVTN đối với sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian qua.

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, thời gian tới, Đoàn TQN tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn, tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TQN lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022), xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Thông qua các hoạt động, phong trào của Đoàn để đào tạo nguồn cán bộ trẻ có đầy đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xây dựng đội ngũ ĐVTN có trình độ năng lực, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao của Tập đoàn.

Thúy Ngà