Michael Christiansen (TP. Norfolk, bang Nebraska, Mỹ) là người đàn ông may mắn này. Trong năm nay, ông Christiansen đã 2 lần trúng giải thưởng độc đắc.

Mới đây, vào đầu tháng 10, ông Christiansen đã trúng giải xổ số 100.000 USD sau khi mua vé số cào 20X Money Scratch. Ông vừa nhận tiền thưởng tại văn phòng xổ số Nebraska ở thành phố Lincoln.

Trước đó, vào hồi tháng 3, ông Christiansen cũng đến đây nhận giải độc đắc trị giá 50.000 USD từ vé số cào Money Clip Scratch.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, ông Christiansen đã giành được tổng cộng 150.000 USD (gần 3,5 tỷ đồng) từ việc cào vé số.

{keywords}
Ông Christiansen đã 2 lần trúng giải thưởng độc đắc trong năm nay 

Dù đã ẵm 2 giải độc đắc, ông Christiansen vẫn chưa thể tin vào vận may hiếm có của mình. Chia sẻ với báo giới, ông Christiansen vẫn chưa hết bất ngờ. "Tôi không thể tin nổi. Tỷ lệ trúng giải là bao nhiêu? Tôi không nghĩ chuyện này là thật", ông Christiansen tâm sự.

Ông Christiansen mua cả 2 tấm vé số may mắn ở tiệm rượu Louie's, thành phố Norfolk.

Khi được hỏi về kế hoạch với số tiền thưởng, ông Christiansen tiết lộ ông muốn xây một ga ra mới và dành một ít tiền cho quãng thời gian nghỉ hưu.

Ông Christiansen cho biết thêm, vì con gái ông mới qua đời gần đây nên ông sẽ cố mua lại ngôi nhà mà con gái từng sống.

Theo văn phòng xổ số bang Nebraska, giải thưởng xổ số 20X Money Scratch trị giá từ 10-100.000 USD. Tỷ lệ trúng giải độc đắc là 1/80.000 vé.

Với giải xổ số Money Clip, giải độc đắc trị giá thấp hơn, chỉ 50.000 USD nhưng tỷ lệ trúng vẫn là 1/80.000 vé.

Phương Anh (Theo CNN)