- Chỉ trong vòng nửa tháng, có đến 2 người trúng giải đặc biệt với tổng số tiền gần 157 tỷ đồng. Nhiều người băn khoăn liệu công ty xổ số có bị lỗ và người trúng thưởng sẽ bị tính thuế như thế nào?


Nửa tháng, trúng độc đắc gần 157 tỷ, xổ số có bị lỗ?

Tối 2/11, Vietlott tổ chức kỳ quay số thứ 46 và xác định một tấm vé trúng giải độc đắc trị giá 64,8 tỷ đồng. Ngoài giải đặc biệt, người này còn có một bộ số trùng khớp với giải nhất, trị giá 10 triệu đồng.

Trước đó, tại kỳ quay số 39 ngày 16/10, ông Thái đến từ Trà Vinh đã may mắn trúng giải Jackpot đầu tiên của Vietlott trị giá 92 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, có đến 2 người chơi trúng giải đặc biệt Jackpot của Công ty với tổng số tiền gần 157 tỷ đồng. Sau 2 vụ trúng xổ độc đắc, không ít người đặt dấu hỏi, Công ty Vietlott vốn 100% Nhà nước lấy tiền nguồn nào để trả khi mới kinh doanh được 3 tháng? Liệu Nhà nước có bị lỗ nếu phải bỏ vốn ra trả thưởng?

{keywords}

Ông Nguyễn Quốc Thái nhận giải Jackpot chiều 18/10

Theo cơ chế tích lũy trả thưởng, công ty xổ số tổ chức hạch toán doanh thu bán vé sau mỗi lần quay số. Theo đó, 55% doanh số đạt được của mỗi kỳ quay số sẽ trích cho việc trả thưởng, trong đó giải đặc biệt chiếm 41,31%, còn lại dùng chi trả cho các giải khác.

Sau mỗi kỳ quay số, nếu không có người trúng giải đặc biệt, công ty sẽ tiến hành cộng dồn số tiền theo % doanh số dùng để trả thưởng của lần quay số đó vào giải độc đắc Jackpot. Số tiền dùng để trả thưởng được gửi không kỳ hạn vào ngân hàng, khi nào có người trúng giải sẽ rút ra thanh toán.

Số tiền 45% doanh thu còn lại, sau khi trừ thuế và chi phí hoa hồng cho các đại lý, số dư còn lại sẽ chuyển vào ngân sách Nhà nước. Nguồn thu thuế từ kinh doanh của Vietlott sẽ được để lại cho những địa phương mà công ty này hoạt động.

Theo quy định này, thì dù ít hay nhiều người chơi thì vẫn đảm bảo có lãi. Dù người chơi có trúng giải thưởng lớn đến mức nào thì Vietlott hoàn toàn có khả năng tài chính để thanh toán.

Trong khi đó, GS Hà Tôn Vinh, một chuyên gia người Việt quốc tịch Mỹ nghiên cứu lâu năm về lĩnh vực trò chơi có thưởng cũng nhận định trên VietNamNet: "Các công ty xổ số điện toán trên thế giới hay Việt Nam thì không bao giờ lỗ, bởi họ chỉ dành một phần trong doanh thu để trả thưởng".

{keywords}

GS Hà Tôn Vinh trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo VietNamNet

Ông Vinh lý giải: "Khoản tiền thưởng khổng lồ đó được cộng dồn sau mỗi lần quay thưởng mà chưa có người trúng. Tiền thưởng lại được tính trên tỷ lệ % nhất định trên doanh thu bán vé".

"Trong tổng số 55% doanh số bán vé, sau khi trừ đi số tiền thưởng trả cho các giải nhỏ thường dễ trúng, ước khoảng 10-20% thì phần 30-40% của doanh số còn lại sẽ được cộng dồn lại để làm tiền thưởng cho giải đặc biệt Jackpot. Đó là lý do càng ở các lần quay số sau, giải này tăng lên với con số kỷ lục", GS Vinh nói.

Theo GS Vinh, giá trị giải thưởng của các công ty xổ số điện toán trên thế giới như ở Mỹ thường từ vài trăm triệu USD trở lên, trung bình, giá vé ở Mỹ từ 1-20 USD và mỗi người Mỹ thường bỏ ra khoảng 5-7 USD để mua. Giá trị giải thưởng kỷ lục ở Việt Nam tuy lên tới 4 triệu USD chỉ là con số nhỏ ở ngành này.

Tính tăng thuế người trúng thưởng

Sau khi có 2 người trúng giải đặc biệt xổ số điện toán với tổng trị giá gần 157 tỷ đồng, thị trường xổ số Việt Nam trở nên sôi động. Tuy nhiên, các chuyên gia nói ngành thuế cũng phải xem xét lại mức thuế với người trúng thưởng.

Các chuyên gia cho rằng, mức thuế hiện nay với người trúng thưởng xổ số còn quá thấp, nên phải thay đổi theo hướng tăng dần. Quy định hiện hành xếp tiền từ trúng thưởng xổ số chỉ là thu nhập bất thường và chịu thuế 10%. Như trường hợp ông Thái ở Trà Vinh trúng giải đặc biệt xổ số điện toán hơn 92 tỷ đồng, sau khi trừ thuế vẫn “bỏ túi” 82 tỷ đồng. Hay với trường hợp trúng thưởng gần 65 tỷ đồng ngày 2/11, nếu trừ thuế vẫn còn 59 tỷ đồng.

{keywords}

Thông tin từ công ty xổ số cũng cho thấy, tại Việt Nam, xác suất trúng thưởng giải đặc biệt Jackpot là 1 vé trên tổng số 8,1 triệu vé. Nhưng tại Mỹ, mức tiền thưởng tối thiểu đã là 40 triệu USD và xác suất khó hơn, khoảng 292 triệu vé bán ra mới có 1 vé trúng đặc biệt.

Tuy nhiên, nghĩa vụ tài chính của người trúng thưởng Việt Nam "nhẹ" hơn rất nhiều so với ở Mỹ.

GS Hà Tôn Vinh cho biết, người trúng giải Jackpot thường chỉ thực nhận được khoảng 50% giá trị giải. Những chủ nhân vé số độc đắc thường mất đi 50% giá trị giải để nộp nhiều khoản thuế như thuế liên bang, thuế tiểu bang lên tới 25-30%, thuế thu nhập cá nhân đặc biệt cao, từ 32-38% và một loạt các khoản chi phí khác, kể cả chi cho từ thiện.

Trong khi đó, ở Việt Nam, người trúng giải chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập bất thường là 10%.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2015, ngành xổ số có doanh thu khoảng 3 tỷ USD và nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 1 tỷ USD. Với nhiều địa phương (đặc biệt phía Nam), nguồn thu từ xổ số chiếm tỷ lệ rất lớn trong thu ngân sách địa phương.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)